TP.HCM tiếp tục thực hiện khai 'di chuyển nội địa', shipper được hoạt động

Hôm nay (29/8), ngoài kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới thì lực lượng tại chốt kiểm soát ở TP.HCM cũng thực hiện kiểm tra trở lại mã QR Code đối với người đi đường.

Ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng lại khai báo "di chuyển nội địa" và ngày thứ 5 áp dụng giấy đi đường mẫu mới tại tất cả các chốt khu vực trung tâm và vùng ven TP, như: Quận 1, 3, 5, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè... nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Shipper hoạt động đông đúc trở lại sau 1 tuần bị tạm ngưng. Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát đường 3/2 và Nguyễn Tri Phương Q10.

Shipper hoạt động đông đúc trở lại sau 1 tuần bị tạm ngưng. Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát đường 3/2 và Nguyễn Tri Phương Q10.

Tại một số điểm, do nhiều người chưa chủ động khai báo tại nhà nên việc kiểm tra mã QR lâu hơn. Việc kiểm tra chặt chẽ và không xảy ra tình trạng ùn ứ đông người tại các chốt kiểm soát.

Anh Dương Tấn Phong, người đi giao hàng tại Quận 5 cho biết: "Đến chốt thì đưa app cho chốt xem, trình khai báo y tế và thẻ của mình có QR code công ty đưa xuống thì được đi".

Sau khi TP.HCM cho phép shipper hoạt động trở lại ở các “vùng đỏ” là Thủ Đức, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn thì số lượng xe công nghệ của các hãng Grab, Baemin... ra đường khá đông. Tuy nhiên, các shipper cho biết, họ khá dè dặt đối với những đơn hàng ở khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Anh Nguyễn Văn Phụng, một shipper đang lưu thông ở khu vực Quận 10 cho biết: "Sáng nay trước khi đi có trao đổi với tổng đài, thì họ nói chưa có chỉ thị của thành phố cho phép giao liên quận. Thực ra nói chung nếu đi giao hàng liên quận, shipper cũng sợ, nên chỉ chạy trong địa bàn thôi. Chứ đi liên quận thì một ngày test một lần mà không biết tiền công ty chịu hay mình phải chi trả".

Anh Nguyễn Văn Phụng, người đi giao hàng tại Quận 10.

Việc shipper hoạt động trở lại thì đối tượng được phép ra đường sẽ đông hơn bởi lực lượng này của thành phố khoảng 25.000 người. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ & Đường sắt (PC08), Công an TP.HCM) cho biết: Để không ảnh hưởng đến các đối tượng được phép ra đường, đồng thời đảm bảo sự chặt chẽ trong kiểm soát dịch bệnh, ngoài kiểm tra giấy đi đường các chốt trạm kiểm soát liên ngành còn kiểm tra mã QR code khai báo y tế bằng phần mềm quản lý công dân vùng dịch của Bộ Công an.

"Trước khi ra đường thì nên kê khai trước mã QR rồi lưu lại trên màn hình điện thoại. Khi đến các chốt kiểm soát ở nội ô kể cả các điểm cửa ngõ ra vào TP, bà con trình cho chốt kiểm soát để có thể kiểm tra quét nhanh nhằm tránh sự ùn ứ phương tiện", Thượng tá Nguyễn Văn Bình đề nghị./.

Một số hình ảnh phóng viên VOV ghi nhận trong ngày hom nay:

Shipper qua chốt nhanh chóng thuận lợi nếu đầy đủ các quy định phòng chống dịch. Ảnh ghi nhận tại chốt kiểm soát Vòng xoay Nguyễn Tri Phương, Quận 5.

Shipper trình mã QR khai báo y tế cho lực lượng kiểm soát chốt tại Quận 10.

Lực lượng đoàn thể vất vả đi chợ hộ cho người dân. Ảnh ghi nhận tại siêu thị Co.op mart Cống Quỳnh Quận 1.

Shipper vội vã đi giao hàng cho người dân sau khi nhận hàng tại siêu thị Co.op mart Cống Quỳnh.

Shipper Quận 10 giao hàng cho người dân, bày tỏ cũng khá dè dặt với những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tphcm-tiep-tuc-thuc-hien-khai-di-chuyen-noi-dia-shipper-duoc-hoat-dong-886609.vov