Tình báo Anh tuyên bố: Bắc Triều tiên đứng sau cuộc tấn công WannaCry

Một bài viết đăng trên trang ZDNet, trích dẫn từ các nguồn tin trong Trung tâm An ninh mạng Anh (NCSC), đã tuyên bố rằng Bắc Triều Tiên đứng sau vụ tấn công WannaCry gần đây.

Mã độc này đã lây lan nhanh như cháy rừng trên các máy Windows bị nhiễm và gây ảnh hưởng nặng nhất đến nước Anh. Hệ thống của rất nhiều bệnh viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe đã bị đánh sập do cuộc tấn công và một số quan chức cho rằng vụ tấn công là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nhiều bệnh nhân.

Bài viết của ZDNet tuyên bố cuộc điều tra của NCSC đã đưa ra kết quả rằng Lazarus Group, nhóm hakcer được cho là đứng sau nhiều vụ hack gần đây, chính là nhóm có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, Lazarus Group được cho là đứng sau vụ hack công ty Sony Pictures năm 2014, để ngăn việc công chiếu bộ phim The Interview, một phim châm biếm nhằm vào người lãnh đạo của Hàn Quốc, ông Kim Jong-un.

Mối liên hệ với Bắc Triều Tiên dường như mong manh và gián tiếp, ít nhất là từ những thông tin nêu ra trong bài viết. Để kết luận những vụ tấn công mạng có liên quan đế bất cứ một quốc gia nào đó thường là việc khó, bởi phương thức điều tra chủ yếu dựa trên những phân tích về kỹ thuật, chiến thuật và ngôn ngữ của kẻ viết code. Trong trường hợp này, báo cáo cho rằng các hacker thành thạo tiếng Trung Quốc nhưng đây không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của nhóm người này.

Lê Kiên (Theo BGR)

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/tinh-bao-anh-tuyen-bo-bac-trieu-tien-dung-sau-cuoc-tan-cong-wannacry-155160.ict