Tình báo Hàn Quốc tố tin tặc Triều Tiên 'cuỗm' 1,2 tỷ USD

Cơ quan tình báo hàng đầu Hàn Quốc tuyên bố tin tặc Triều Tiên lấy khoảng 1,5 nghìn tỷ won (1,2 tỷ USD) tiền điện tử và các tài sản ảo khác.

(Ảnh: Getty Images)

Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết các vụ việc của Triều Tiên diễn ra trong khoảng thời gian 5 năm và tăng nhanh trong năm nay. Trong đó, khoảng một nửa số tài sản bị lấy bất hợp pháp vào năm 2022. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã giúp củng cố nền kinh tế, tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân Triều Tiên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Liên Hợp Quốc.

Cuộc tấn công mạng được cho là bắt đầu vào khoảng thời gian các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên được tăng cường vào năm 2017, khiến các mặt hàng xuất khẩu chính của nước này bị cắt đứt. Cơ quan tình báo Seoul cho biết tin tặc Triều Tiên nằm trong số những kẻ giỏi nhất thế giới trong việc đánh cắp tài sản kỹ thuật số.

NIS cho biết thêm, các tin tặc của Bình Nhưỡng đã lùng sục khắp thế giới để tìm kiếm các mục tiêu trộm cắp, bao gồm các tổ chức tài chính và công ty tiền điện tử. Theo báo cáo, hơn 100 tỷ won, tương đương khoảng 7% tài sản bị đánh cắp, đến từ Hàn Quốc.

Tổn thất tài chính không phải là mối quan tâm duy nhất của Seoul. NIS cho biết các tin tặc Triều Tiên và Trung Quốc cũng đang nhắm mục tiêu vào các bí mật công nghệ của Mỹ và Hàn Quốc trong các ngành như năng lượng hạt nhân, chất bán dẫn, quốc phòng và không gian. Cơ quan này cho biết Bình Nhưỡng có thể sẽ cố gắng đánh cắp thông tin bí mật về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Seoul.

Tháng 4, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố, đầu năm nay, các tin tặc có quan hệ với chính phủ Triều Tiên đã đánh cắp số tiền điện tử Ethereum trị giá 620 triệu USD từ một công ty trò chơi điện tử. Trong khi đó, vào tháng 7, một quan chức Nhà Trắng được cho là đã cáo buộc rằng các vụ trộm chiếm khoảng 1/3 ngân sách dành cho chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về các cuộc tấn công mạng và trộm cắp trực tuyến. Tháng 2 năm ngoái ,Bộ này cho biết các cáo buộc sai trái nhằm làm hoen ố danh tiếng của Triều Tiên và đe dọa chủ quyền của nước này.

Theo RT

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-bao-han-quoc-to-tin-tac-trieu-tien-cuom-12-ty-usd-post620088.html