Tình báo Mỹ nghi ngờ Triều Tiên âm thầm lừa dối Washington

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ hoài nghi khả năng Triều Tiên xóa bỏ chương trình hạt nhân trong 1 năm.

Tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ mất khá nhiều thời gian

Ngày 20/7, tại Diễn đàn An ninh Aspen, khi được hỏi liệu Triều Tiên có thể đạt được mục tiêu xóa bỏ chương trình hạt nhân trong 12 tháng hay không, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ Daniel Coats cho biết: “Về mặt kỹ thuật, phi hạt nhân hóa trong 12 tháng là có thể nhưng thực tế có lẽ không diễn ra đúng như vậy”.

Ông Coats nhắc lại bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đây rằng, tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ mất khá nhiều thời gian.

Chưa kể, trước đó, truyền thông Mỹ cho biết, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và lừa dối Mỹ. Không ngoại trừ khả năng đó, Coats cho rằng, ông sẽ không ngạc nhiên khi Triều Tiên đang tìm cách giấu giếm điều gì đó. Đây cũng chính là lý do Mỹ đang thực hiện tiến trình thẩm tra.

Trang Trần (Theo Sputniks)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tinh-bao-my-nghi-ngo-trieu-tien-am-tham-lua-doi-washington-d265108.html