Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trùm khủng bố IS

Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi được cho là thủ lĩnh tối cao mới của IS sau khi người tiền nhiệm Abu al-Hasan al-Hashmi al-Qurayshi, bị tiêu diệt vào tháng 10/2022.

Hôm 30/4, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TRT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, tổ chức Tình báo Quốc gia (MIT) đã tiêu diệt Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, thủ lĩnh tối cao Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Đối tượng này đã bị vô hiệu hóa trong chiến dịch do MIT thực hiện ngày hôm qua tại Syria.”, ông Erdogan tiết lộ, cho biết, MIT đã lần theo dấu vết al-Qurashi trong một thời gian dài.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh, cuộc chiến chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ góp phần củng cố an ninh của châu Âu.

 Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS trong một cuộc đột kích bên kia biên giới Syria. Nguồn: BQP Thổ Nhĩ Kỳ/AP.

Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS trong một cuộc đột kích bên kia biên giới Syria. Nguồn: BQP Thổ Nhĩ Kỳ/AP.

Các nguồn tin an ninh và địa phương của Syria cho biết cuộc đột kích của MIT diễn ra hôm 29/4, gần thị trấn Jinderes, tây bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi do các nhóm nổi dậy do Ankara hậu thuẫn kiểm soát và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất ngày 6/2.

Al-Qurashi trở thành thủ lĩnh IS vào tháng 11/2022 sau cái chết của người tiền nhiệm, Abu al-Hasan al-Hashmi al-Qurayshi, người đã bị quân đội Syria Tự do (FSA) tiêu diệt vào tháng 10/2022.

Al-Qurshi được cho bị tiêu diệt trong đêm sau khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bao vây và tấn công một ngôi nhà bên kia biên giới Syria, nơi y đang ẩn náu. Nguồn: @Charles_Lister.

Có rất ít thông tin về al-Qurashi, nhưng vào thời điểm được bổ nhiệm, IS đã mô tả người này là một “chiến binh kỳ cựu”.

Trong một tuyên bố âm thanh ngày 30/11/2022, người phát ngôn IS, Abu Omar al-Muhajer, cho biết, thủ lĩnh nhóm này Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi đã "chết trận" và Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi là thủ lĩnh mới của nhóm.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), Đại tá Joe Buccino nói, al-Quraishi đã bị giết vào giữa tháng 10/2022 trong một chiến dịch do FSA tiến hành ở tỉnh Daraa, tây nam Syria.

Văn Phong/CNN, Aljazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tinh-bao-tho-nhi-ky-tieu-diet-trum-khung-bo-is-139383.html