Tỉnh Bình Dương nói về 'nghi vấn' nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát vướng lao lý do bị trù dập

Trả lời về nghi vấn Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, bị khởi tố do bị trù dập sau khi làm đơn tố cáo cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Bùi Hữu Toàn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, nghi vấn này không có cơ sở, ông Khanh bị khởi tố vì sai phạm của mình.

Ngày 8/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí cung cấp thông tin liên quan đến dự án Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú thuộc phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (43 ha đất công) và vụ Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Huyện ủy Bến Cát (Bình Dương) liên quan đến sai phạm đất đai ở huyện Bến Cát đang trong giai đoạn xét xử.

Ông Lê Hữu Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì buổi họp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Bùi Hữu Toàn, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, đã thông tin về 2 vấn đề nêu trên tại cuộc họp báo. Theo đó, về nghi vấn Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát, bị khởi tố do bị trù dập sau khi làm đơn tố cáo cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Dương, ông Bùi Hữu Toàn khẳng định, nghi vấn này không có cơ sở, ông Khanh bị khởi tố vì sai phạm của mình.

Tỉnh ủy Bình Dương cũng khẳng định, không có việc phân biệt đối xử giữa Khanh và ông Trương Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch thị xã Bến Cát. Ông Dũng hiện làm lãnh đạo 1 phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng giữa ông Dũng và Khanh có bất đồng. Sau đó, cả hai đều bị tỉnh Bình Dương khiển trách nhưng rốt cuộc Khanh bị khởi tố, ông Dũng lại được chuyển qua công tác tại Công an tỉnh Bình Dương.

 Bị can Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát tại phiên tòa sơ thẩm

Bị can Nguyễn Hồng Khanh, nguyên Bí thư Thị ủy Bến Cát tại phiên tòa sơ thẩm

Ông Bùi Hữu Toàn cho rằng, ông Dũng chuyển lại Công an tỉnh Bình Dương là phù hợp. Bởi lẽ, ông Dũng từng công tác trong Công an tỉnh Bình Dương. Riêng ông Khanh bị xử lý hình sự do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát hiện những vi phạm của Khanh và khởi tố.

Về dự án 43ha, sau thời gian thanh tra, UBND tỉnh Bình Dương nhận thấy, vụ việc có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, phức tạp nên chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thụ lý, điều tra làm rõ.

Tại Hội nghị, các phóng viên báo đài đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là Tổng Công ty Bình Dương, doanh nghiệp trước đây 100% vốn nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) liên quan dự án 43ha và 145ha. Ông Lê Hữu Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: Vụ việc chưa có kết luận thanh tra. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra phát hiện có dấu hiệu sai phạm vượt thẩm quyền xử lý của cơ quan thanh tra nên chuyển cơ quan Công an điều tra.

Quang cảnh buổi họp báo.

Về các câu hỏi của phóng viên, ông Lê Hữu Phước khẳng định, sẽ phản hồi khi vụ việc được điều tra sáng tỏ. Ban đầu, 43ha đất trên ban đầu do Tổng Công ty Bình Dương quản lý vào năm 2004. Hiện dự án đã sang nhượng cho Công ty Tân Phú. Trên mạng từng xuất hiện thông tin rao bán đất nền thuộc dự án hấp dẫn này. Tuy nhiên, do lùm xùm về mặt pháp lý nên dự án đang đình trệ.

Dự án trên rộng 43ha nằm trên mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch, tuyến đường đẹp bậc nhất, dẫn vào trung tâm TP Mới Bình Dương. Ở cổng dự án này có tấm bảng thông báo rằng dự án đang giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện giao dịch với khách hàng có nhu cầu về nhà ở, đất ở. Người ký thông báo này là bà Đặng Thị Kim Oanh (bà Oanh ký với tư cách đại diện chủ đầu tư dự án là công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú).

Trong khi đó, ông Bùi Minh Thạnh, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, Tỉnh ủy chỉ cho Tổng Công ty Bình Dương liên doanh góp vốn bằng tiền với đối tác để lập ra công ty liên doanh Tân Phú mà không cho góp vốn bằng đất, không cho bán, chuyển nhượng 43ha khu đất dự án.

Mặt tiền dự án 43 ha là con đường Phạm Ngọc Thạch dẫn vào trung tâm TP Mới Bình Dương.

Ngoài dự án 43ha này, đại diện Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, đã yêu cầu Tổng Công ty Bình Dương báo cáo, giải trình gấp về những thông tin liên quan đến khu đất khác rộng 145ha. Được biết, khu đất này ban đầu do Tổng Công ty Bình Dương quản lý. Tuy nhiên, sau quá trình góp vốn, chuyển nhượng phần vốn, hiện khu đất 145ha này do Công ty Tân Thành quản lý, sử dụng kinh doanh sân gofl (trong liên doanh Tân Thành có một lượng lớn cổ phần của công ty tư nhân liên quan đến gia đình của ông Nguyễn Văn Minh là lãnh đạo Tổng Công ty Bình Dương).

Được biết, Tổng Công ty Bình Dương thường được gọi là Công ty 3-2, vì tiền thân là Xí nghiệp sản xuất hàng cao su 3-2 được thành lập vào năm 1982. Đây là một trong những tổng công ty thuộc dạng “đầu tàu” của tỉnh Bình Dương.

Năm 2014, Tổng Công ty Bình Dương được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Thiên Bình

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/tinh-binh-duong-noi-ve-nghi-van-nguyen-bi-thu-thi-uy-ben-cat-vuong-lao-ly-do-bi-tru-dap-78303.html