Tỉnh Bình Dương xúc tiến đầu tư tại Australia

Đoàn đại biểu Bình Dương do ông Đặng Minh Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đang có chuyến công tác tại Australia nhằm mời gọi đầu tư vào Bình Dương.

Từ ngày 5-10/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland, Nam Australia, Thương Vụ Việt Nam tại Australia và Tổng công ty Becamex tổ chức hội thảo về thu hút đầu tư nước ngoài tại Bình Dương tại 3 thành phố lớn của Australia là Melbourne, Adeilaide và Sydney để giới thiệu tiềm năng của tỉnh Bình Dương cho các đối tác.

Tổng lãnh sự bang New South Wales, Queensland, South Australia chụp ảnh cùng đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương sang Australia xúc tiến đầu tư. Ảnh: Trịnh Đức Hải.

Đại diện Bộ Ngoại giao Australia tại bang New South Wales và Nam Australia, Đại diện Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia tại bang South Wales và Nam Australia cùng đại diện nhiều công ty, quỹ đầu tư của Australia đã tới tham dự hội thảo. Ông Trịnh Đức Hải, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại South Wales, Queensland và Nam Australia tới tham dự các cuộc hội thảo và có bài phát biểu.

Tại mỗi điểm đến, hội thảo đều thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều công ty, quỹ đầu tư của Australia, đặc biệt là tại Sydney thuộc bang New South Wales và Adelaide thuộc bang Nam Australia. Đáng chú ý, đại diện một số công ty Australia đã đầu tư thành công tại Bình Dương cũng đã hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm đầu tư.

Phát biểu tại hội thảo, ông David Osborn, Tổng giám đốc tập đoàn DETMOLD hiện đang có 4 nhà máy và kho với 350 kỹ sư, công nhân tại Bình Dương cho biết “rất hài lòng khi đầu tư tại Bình Dương và 98% sản phẩm xuất khẩu tại Việt Nam được công ty xuất đi các thị trường trên thế giới”. Ông David Osborn cũng cho hay, “trong 3 năm tới, công ty tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam”.

Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết: “Trong bối cảnh thương mại quốc tế diễn biến khó lường, việc Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và các doanh nghiệp sang Australia mời gọi đầu tư thể hiện tính chủ động cần thiết trong việc hiện thực hóa quan điểm 2 nền kinh tế bổ sung cho nhau. Các nhà đầu tư Australia với thế mạnh về công nghệ, tài chính và tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa kết hợp với các điều kiện của Việt Nam sẽ tạo ra các hàng hóa chất lượng với chi phí cạnh tranh để xuất khẩu”.

Tính đến hết năm 2018, tỉnh Bình Dương thu hút được 2,1 tỷ USD từ nguồn vốn FDI, vượt 50,2% so với kế hoạch. Toàn tỉnh có hơn 3500 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt 32,2 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với lợi thế về đất đai, giao thông, thủ tục hành chính đơn giản, nhanh gọn, Bình Dương tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Australia./.

Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tinh-binh-duong-xuc-tien-dau-tu-tai-australia-930926.vov