Tình cảm quân dân thêm gắn bó, bền chặt

Trung tuần tháng 8-2020, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Thủy ở tổ dân phố Đại Cát, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) về nhà mới.

Ngôi nhà của bà Xuân Thủy được Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131), Tổng cục CNQP hỗ trợ 70 triệu đồng kinh phí xây dựng. Trong căn nhà thơm mùi sơn, những cán bộ, nhân viên Nhà máy Z131, cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân cùng chung niềm vui với gia đình bà Xuân Thủy.

 Cán bộ, nhân viên Nhà máy Z131 trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Thủy ở phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Ảnh: HẢI HÀ.

Cán bộ, nhân viên Nhà máy Z131 trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Thủy ở phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên). Ảnh: HẢI HÀ.

Những năm qua, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy Nhà máy Z131 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Lãnh đạo, chỉ huy nhà máy luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó, các nội dung của PTTĐ đều được cụ thể hóa trong nội dung nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chỉ huy các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ở mỗi cấp ủy, chi bộ phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các hoạt động dân vận.

Theo Đại tá Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch công ty: Thực hiện PTTĐ "Dân vận khéo", xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, đơn vị luôn tích cực, chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng cụm liên kết an ninh khu vực; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo. 5 năm qua, toàn nhà máy đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 nhà văn hóa, nhà tình nghĩa, nhà tặng người nghèo... với tổng kính phí hơn 500 triệu đồng và trích kinh phí hơn 6 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Đặc biệt, đơn vị đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho hơn 220 lao động là con em các gia đình trên địa bàn đơn vị đóng quân vào làm việc tại nhà máy.

Thực hiện tốt công tác dân vận góp phần quan trọng xây dựng địa bàn nơi đơn vị đứng chân ổn định về chính trị, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, kinh tế địa phương từng bước phát triển khởi sắc, tạo động lực để nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 3 năm liền (2017-2019), Nhà máy Z131 được Tổng cục Chính trị, Tổng cục CNQP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”.

ĐÔNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/tinh-cam-quan-dan-them-gan-bo-ben-chat-635157