Tỉnh của Nga hứng 500 đạn pháo, Ukraine 'tập kích nhà sĩ quan tình báo ở Moscow'

Thống đốc tỉnh biên giới Belgorod của Nga cáo buộc, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo hơn 500 lần trong 24 giờ qua vào khu vực này.

Hãng thông tấn Tass đưa tin, chia sẻ trên kênh Telegram hôm 7/6, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết riêng quận Shebekino của tỉnh Belgorod của Nga đã phải hứng chịu 460 quả đạn pháo.

Tỉnh biên giới Belgorod của Nga liên tục bị tấn công thời gian gần đây. Ảnh: Reuters

Tỉnh biên giới Belgorod của Nga liên tục bị tấn công thời gian gần đây. Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Gladkov, không có thương vong ở Shebekino, và các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào khu dân cư.

Tuy nhiên, đợt tấn công của Ukraine vào khu dân cư Kozinka đã làm hỏng một đường ống dẫn khí đốt.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Ukraine nghi tập kích nơi ở của sĩ quan tình báo Nga

Hãng tin NBC dẫn 2 nguồn tin tại Mỹ cho biết, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine làm hư hại một số tòa nhà dân cư ở Moscow vào tuần trước có khả năng là nỗ lực nhằm phá hủy nhà ở của các sĩ quan tình báo Nga.

Theo Strider Technologies, công ty công nghệ có trụ sở tại Mỹ chuyên thu thập thông tin tình báo, ít nhất một trong những ngôi nhà bị UAV của Ukraine tấn công là nơi ở của sĩ quan thuộc Cơ quan tình báo nước ngoài (SVR) của Nga.

Song không có báo cáo về việc có ngôi nhà nào bị hư hại, hoặc đặc vụ Nga nào bị thương hay không.

“Đây không phải là cuộc tấn công ngẫu nhiên vào vùng ngoại ô giàu có”, ông Eric Levesque, người đồng sáng lập Strider Technologies cho hay.

Hôm 30/5, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuyên bố cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô Nga đã làm hư hại nhẹ một số tòa nhà, nhưng không gây thương tích nghiêm trọng cho người dân địa phương.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã tiến hành "cuộc tấn công khủng bố" vào Moscow bằng 8 UAV. Tuy nhiên, Kiev đã phủ nhận liên quan trực tiếp tới vụ tấn công.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng cuộc tấn công của Kiev là nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó của Moscow vào “các trung tâm ra quyết định” của Ukraine.

Hôm 5/6, hãng tin CNN dẫn lời các nguồn tin cho biết Ukraine đã thiết lập mạng lưới tình báo trên lãnh thổ Nga, cung cấp cho các thành viên UAV để thực hiện tấn công vào nhiều mục tiêu khác nhau ở Nga.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/belgorod-hung-500-dan-phao-ukraine-nghi-tap-kich-nha-o-cua-si-quan-tinh-bao-nga-2152374.html