Tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo giải quyết vụ không bổ nhiệm lại 1 hiệu phó

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu làm rõ vụ việc 1 hiệu phó trường THPT không được bổ nhiệm lại dù hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 21-5, một lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Nội vụ đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đơn khiếu nại của ông Đặng Minh Tâm, nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột).

Trường THPT Chu Văn An

Trường THPT Chu Văn An

Trước đó, ông Đặng Minh Tâm đã có đơn khiếu nại quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk về việc không bổ nhiệm lại chức vụ hiệu phó đối với ông.

Đến ngày 8-5, Giám đốc Sở GD-ĐT đã thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Tâm. Lý do đưa ra là việc Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Phó hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đối với ông Tâm được xem là quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Cũng trong thời gian này, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Tâm, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh các nội dung khiếu nại, đề nghị của ông Tâm; báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, mới đây, ông Đặng Minh Tâm đã gửi đơn đến cơ quan chức năng cho rằng trong suốt 5 năm làm hiệu phó, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; xếp loại thi đua đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với ông có nhiều thiếu sót, khuất tất khiến ông không được bổ nhiệm lại.

Cao Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-trung-tay-nguyen/tinh-dak-lak-chi-dao-giai-quyet-vu-khong-bo-nhiem-lai-1-hieu-pho-20230521160207218.htm