Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong 2 ngày (29 và 30-9), tại tỉnh Mondulkiri (Campuchia), đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk (Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk) do đồng chí H'Yim Kđoh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, làm trưởng ban và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tiến hành hội đàm về việc triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, mùa khô 2022 - 2023.

Hội đàm cũng nhằm xác định vị trí nơi đóng quân của Đội K51 (Đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk). Dự buổi làm việc còn có Phó tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Nuon Sa Ron.

Tại hội đàm, hai bên đã trao đổi, thống nhất các nội dung trong chỉ đạo, triển khai việc tiếp tục thực hiện đầy đủ biên bản được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia, cũng như bản ghi nhớ của hai tỉnh Đắk Lắk và Moldulkiri trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

 Quang cảnh hội đàm triển khai tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Quang cảnh hội đàm triển khai tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Để đạt được kết quả cao trong mùa khô 2022-2023, hai bên xác định tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội K51 thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri, Đội K51 sẽ tiếp tục giữ vững mối quan hệ, truyền thống tốt đẹp, chấp hành nghiêm pháp luật của Campuchia; tôn trọng các quy định trong quan hệ quốc tế; nét văn hóa, phong tục truyền thống của nước sở tại; đồng thời, thông tin đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo chính sách của nước Việt Nam đối với các trường hợp cung cấp chính xác mộ liệt sĩ Việt Nam.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ.

Bằng tình cảm, truyền thống, tốt đẹp, tại hội đàm, hai bên đã thống nhất các nội dung, chương trình đề ra. Theo dự kiến, ngày 11-11-2022, Đội K51 sẽ lên đường sang làm nhiệm vụ tại tỉnh Mondulkiri.

Hai bên cũng đã tiến hành khảo sát, xác định vị trí nơi đứng chân mới của Đội K51 tại phum Ch’rây Sen, phường Mô Nô Rôm, TP Senmonorum, tỉnh Mondulkiri. Hai bên đã thống nhất và tiến hành các bước, thủ tục cho mượn đất, cũng như việc triển khai xây dựng các công trình theo thỏa thuận được ký kết.

Tin, ảnh: PHAN DIỆM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/tinh-dak-lak-va-tinh-mondulkiri-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-706833