Tỉnh đoàn Điện Biên kỷ niệm 60 năm thành lập

Tỉnh đoàn Điện Biên vừa Kỷ niệm 60 năm thành lập và trao kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' cho các cá nhân.

Bà Giàng Thị Hoa (thứ 2 bên phải) trao Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bà Giàng Thị Hoa (thứ 2 bên phải) trao Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên (27/4/1963 - 27/4/2023).

Diễn văn kỷ niệm do Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên - Đặng Thành Huy trình bày khẳng định: Với dòng chảy lịch sử của tổ chức Đoàn cả nước, Ban Thanh vận Lai Châu (Tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên) được thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Những ngày đầu mới thành lập, số lượng đoàn viên thanh niên tập hợp trong tổ chức rất ít ỏi, tổ chức Đoàn hầu như chưa hình thành ở các cấp huyện, xã. Lực lượng cán bộ làm công tác Đoàn hầu hết do cấp ủy Đảng chỉ định trực tiếp, chưa qua đào tạo chính quy.

Đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên đã qua XIV kỳ Đại hội. Mỗi kỳ là một mốc son quan trọng với những kết quả tốt đẹp trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Mỗi nhiệm kỳ là sự khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên. Mỗi phong trào thanh niên đều thể hiện tính: Khát vọng – tiên phong – đoàn kết – bản lĩnh – sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh Điện Biên.

Trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn TNCS HCM cho các cá nhân có nhiều đóng góp với phong trào đoàn và thanh thiếu nhi.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên đã nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đang góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hiện nay toàn tỉnh có 16 đơn vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc với 194 cơ sở đoàn, 2.668 chi đoàn, 177 Chi đoàn cơ sở với tổng số 40.185 đoàn viên.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua, bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: “Trong thời gian tới Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên; 8 cá nhân được Trung ương Đoàn TNCS HCM trao tặng Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ".

Linh Nga

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tinh-doan-dien-bien-ky-niem-60-nam-thanh-lap-post636402.html