Tỉnh duy nhất nào nằm trong Vùng Thủ đô nhưng không giáp Thủ đô?

Vùng Thủ đô có tổng diện tích khoảng hơn 24.000km2, gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Tuy nhiên, đây là tỉnh duy nhất nằm trong Vùng Thủ đô nhưng không tiếp giáp với Thủ đô.

1. Vùng Thủ đô gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?

8
9
10
11

Chính xác

Vùng Thủ đô gồm 10 tỉnh, thành phố là Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình và Phú Thọ. Vùng Thủ đô được xác định sẽ trở thành vùng kinh tế tổng hợp lớn của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

2. Tỉnh duy nhất nào nằm trong Vùng Thủ đô nhưng không giáp Hà Nội?

Thái Nguyên
Bắc Giang
Hải Dương
Phú Thọ

Chính xác

Hà Nội tiếp giáp 8 tỉnh gồm: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc ở phía Bắc; Hà Nam, Hòa Bình phía Nam; Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên phía Đông; Hòa Bình, Phú Thọ phía Tây.

Như vậy, Hải Dương là tỉnh duy nhất nằm trong Vùng Thủ đô nhưng không tiếp giáp Thủ đô.

3. Hải Dương không tiếp giáp với tỉnh nào?

Thái Bình
Bắc Ninh
Nam Định
Hải Phòng

Chính xác

Hải Dương tiếp giáp 6 tỉnh, thành phố, trong đó phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Đông giáp thành phố Hải Phòng, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên.

Hải Dương không giáp với Nam Định.

4. Hải Dương xưa kia thuộc xứ nào?

Xứ Đoài
Xứ Đông
Xứ Sơn Nam
Xứ Kinh Bắc

Chính xác

Xưa kia, vùng đất quanh Hà Nội được chưa thành tứ trấn gồm: vùng núi phía Tây được gọi là trấn Sơn Tây (hay xứ Đoài), vùng núi phía Nam được gọi là trấn Sơn Nam, vùng ven biển phía Đông được gọi là trấn Hải Đông (hay xứ Đông), vùng phía Bắc Hà Nội được gọi là trấn Kinh Bắc.

Xứ Đông có hạt nhân là trấn Hải Đông xưa, nay là thành phố Hải Dương, bao gồm một vùng văn hóa rộng lớn ở Đông Bắc đồng bằng sông Hồng, gồm các tỉnh, thành phố Hải Dương, Hải Phòng và một phần thuộc các tỉnh Quảng Ninh và Hưng Yên.

5. Nơi nào của Hà Nội giáp với tỉnh Thái Nguyên?

Gia Lâm
Đông Anh
Sóc Sơn
Thạch Thất

Chính xác

Huyện Sóc Sơn nằm ở cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 25 km về phía Bắc.

Sóc Sơn có địa giới hành chính giáp ranh với nhiều tỉnh lân cận, trong đó phía Bắc của huyện tiếp giáp với thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên), phía Đông giáp với huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), huyện Yên Phong (Bắc Ninh), phía Nam giáp với Đông Anh, phía Tây giáp huyện Mê Linh và thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

Thúy Nga

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-nao-nam-trong-vung-thu-do-nhung-khong-giap-thu-do-2165203.html