Tỉnh Hà Giang, Hậu Giang tổ chức truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ

Ngày 21-12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 11 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.

Tới dự có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Hà Giang.

Trong không khí trang nghiêm, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình, thắp nén hương thơm, tưởng nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Sau Lễ truy điệu, các đại biểu và nhân dân đã đưa các liệt sĩ an táng cùng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Trước đó, từ ngày 1-10 đến nay, tổ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tiến hành khảo sát, xác minh và tổ chức lực lượng tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ chưa biết tên và một mộ tập thể chưa xác định được số lượng tại thôn Giang Nam, Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Sau khi cất bốc, ngành chức năng của tỉnh đã lấy mẫu sinh phẩm của hài cốt các liệt sĩ tiến hành xét nghiệm AND làm cơ sở chứng minh nhân thân liệt sĩ sau này.

* Cùng ngày, tỉnh Hậu Giang cũng tổ chức Lễ truy điệu, cải táng chín hài cốt anh hùng liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu thắp hương trên đài tưởng niệm, viếng các hương hồn liệt sĩ và dành phút mặc niệm, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hậu Giang, sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, theo những nguồn tin do nhân dân cung cấp, các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang phát hiện ba mộ liệt sĩ tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ là lực lượng vũ trang địa phương hy sinh trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Trong ba mộ được phát hiện nói trên, có chín hài cốt liệt sĩ. Trong đó, hai mộ xác định được danh tính là liệt sĩ Lương Hoàng Đây, sinh năm 1950, hy sinh tháng 11-1971, tại ấp Hưng Thạnh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp và liệt sĩ Phan Văn Hảo, sinh năm 1946, hy sinh tháng 2-1962, tại ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp. Hai liệt sĩ này đã được công nhận liệt sĩ và gia đình đang thờ cúng. Ngôi mộ thứ ba là mộ tập thể có bảy hài cốt liệt sĩ là dân quân du kích, hy sinh tháng 10-1962, tại ấp Tân Hưng 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ.

Từ năm 2016 - 2018, tỉnh Hậu Giang đã tìm kiếm, quy tập được 16 mộ hài cốt liệt sĩ, tất cả đều chưa có thông tin hoặc có thông tin chưa đầy đủ. Hậu Giang hiện có bốn nghĩa trang liệt sĩ (một nghĩa trang cấp tỉnh, ba nghĩa trang cấp huyện) với 7.615 mộ. Trong đó, có 87 mộ đầy đủ thông tin, hơn 4.360 mộ thiếu thông tin, trên 3.130 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã di chuyển…

KHÁNH TOÀN - PHÙNG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38645802-tinh-ha-giang-hau-giang-to-chuc-truy-dieu-va-an-tang-cac-hai-cot-liet-si.html