Tình hình Belarus: EU cấm Tổng thống Lukashenko nhập cảnh, Nga ủng hộ ý tưởng mới của Minsk

Ngày 4/11, một nguồn tin cho biết, các đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về gói trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng 14 quan chức khác.

Các đại sứ EU đã nhất trí về gói trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng 14 quan chức liên quan tình hình Belarus. (Nguồn: TASS)

Các đại sứ EU đã nhất trí về gói trừng phạt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cùng 14 quan chức liên quan tình hình Belarus. (Nguồn: TASS)

Trong số các biện pháp trừng phạt này có việc phong tỏa các tài sản ở EU. Ngoài ra, những người trong danh sách cũng bị cấm nhập cảnh vào châu Âu.

Theo nhà báo Ricardo Jozwiak, người đưa tin về việc thông qua các lệnh trừng phạt, tuyên bố chính thức của các đại sứ EU sẽ được đưa ra vào ngày 6/11 tới.

Liên quan tình hình Belarus, cùng ngày, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Lukashenko đã thảo luận về việc bắt đầu các cuộc đàm phán cung cấp dầu mỏ và khí đốt cho Belarus.

Văn phòng báo chí của Tổng thống Belarus cho biết: “Tổng thống Belarus đã đề xuất với người đồng cấp Nga về khả năng mua một mỏ dầu ở Nga. Ông Vladimir Putin ủng hộ ý tưởng này. Sau khi xem xét, vấn đề chi tiết hơn sẽ thảo luận trong các cuộc đàm phán sắp tới”.

Minsk không tiết lộ mỏ dầu định mua và điều kiện để mua. Điện Kremlin chưa bình luận về yêu cầu này của ông Lukashenko.

(theo AFP, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-belarus-eu-cam-tong-thong-lukashenko-nhap-canh-nga-ung-ho-y-tuong-moi-cua-minsk-128179.html