Tình hình Belarus: Phương Tây thảo luận các biện pháp trừng phạt, hơn 10 đối tượng trong tầm ngắm của EU?

Theo một số nguồn tin, Canada, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đang thảo luận về khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt Belarus, liên quan đến hành động của Chính quyền Belarus đối với các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử gây tranh cãi ở nước này.

Các nước phương Tây thảo luận các biện pháp trừng phạt Belarus do những vụ trấn áp người biểu tình. (Nguồn: TASS)

Các nước phương Tây thảo luận các biện pháp trừng phạt Belarus do những vụ trấn áp người biểu tình. (Nguồn: TASS)

Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Belarus hôm 9/8 vừa qua bị phe đối lập cáo buộc gian lận. Tổng thống Alexander Lukashenko, người đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong 26 năm cầm quyền, đã bác bỏ cáo buộc này.

Trả lời phỏng vấn tờ Globe and Mail, nhà lãnh đạo phe đối lập tại Belarus Svetlana Tikhanovskaya cho biết, bà đã đề nghị Canada hỗ trợ làm trung gian hòa giải cuộc khủng hoảng tại Belarus.

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ George Kent tiết lộ, Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp đặt trừng phạt đối với 10-15 nhân vật người Belarus có liên quan đến cuộc bầu cử gây tranh cãi này và những vụ trấn áp người biểu tình diễn ra sau đó.

Ông Kent cũng cho biết thêm, "tại thời điểm này", Mỹ không đình chỉ miễn trừ các lệnh trừng phạt, điều mà ông nói rằng đã cho phép Belarus mua dầu thô Bắc Mỹ trước đó trong năm nay.

Trong khi đó, Anh đã kêu gọi Belarus tôn trọng nhân quyền của người dân Belarus sau cảnh quay cho thấy cảnh sát chống bạo động đã bắt giữ các sinh viên.

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Wendy Morton cho biết, bà đã bị sốc khi cảnh quay của BBC cho thấy cảnh "một sinh viên rất trẻ đã bị cảnh sát chống bạo động bắt đưa đi" đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-belarus-phuong-tay-thao-luan-cac-bien-phap-trung-phat-hon-10-doi-tuong-trong-tam-ngam-cua-eu-122931.html