Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 25/8: Hạm đội Nga bất ngờ hiện diện ở ngoài khơi Syria

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 25/8: Hạm đội Nga bất ngờ hiện diện ở ngoài khơi Syria; UAV tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ bị Phòng không Syria bắn hạ;...

Hạm đội Nga bất ngờ hiện diện ở ngoài khơi Syria

Các chiến hạm Hải quân Nga tại Cảng Tartus, Syria. Ảnh: AP

Các chiến hạm Hải quân Nga tại Cảng Tartus, Syria. Ảnh: AP

Trong vài giờ ngoài khơi Syria, hạm đội Nga đã có những hoạt động “dữ dội” với sự hiện diện của ít nhất 9 đơn vị thiết giáp mặt nước của Nga, trong đó 4 tàu chiến và 3 tàu ngầm.

Hoạt động “nóng” bất thường cũng được quan sát thấy cùng ngày tại căn cứ không quân Khmeimim, cũng như ở tỉnh Idlib. Có thể cho thấy sự khởi động của một chiến dịch quân sự quy mô lớn, như các phương tiện truyền thông Syria đã đưa tin trước đó.

Sự di chuyển của các tàu Nga ở một số khu vực của Địa Trung Hải, các chuyên gia Nga tin rằng, sẽ có một chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra.

Pentapostagma cho rằng, sự xuất hiện tập trung của hạm đội Nga trong khu vực có tàu chiến của Pháp, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ là rất đáng lo ngại.

Ngoài ra, một máy bay vận tải RF của Nga cũng vừa bay tới Syria, được cho để giao vũ khí bổ sung, sau khi có thông tin về việc điều động lực lượng của Lữ đoàn cơ giới số 4 của Syria, sẽ tấn công các khu vực phía tây bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ điều quân rầm rộ cùng hơn 450 phương tiện chiến đấu vừa được chuyển đến trước đó.

Động thái của Nga diễn ra sau sự kiện một tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ bom đoàn xe tuần tra Nga tại Syria, điều khiến Điện Kremlin tức giận. Theo truyền thông Nga, Thổ Nhĩ Kỳ có liên quan đến vụ ám sát.

Nga được nói có các mục tiêu chiến lược trong khu vực và không muốn Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng ở phần lớn Địa Trung Hải.

Tròn 2 năm trước, vào ngày 1/9/2018, Hạm đội Phương Bắc Nga cũng đã tập trận quy mô lớn tại Địa Trung Hải với sự tham gia của 25 chiến hạm và 30 chiến cơ các loại, trong đó có máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Sự di chuyển của các tàu Nga ở một số khu vực của Địa Trung Hải, các chuyên gia Nga tin rằng, sẽ có một chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra.

UAV tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ bị Phòng không Syria bắn hạ

Xác chiếc máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ bị phòng không Syria bắn hạ. Ảnh: Avia-pro

Báo chí địa phương cho hay, máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với cuộc tấn công bằng pháo do các phần tử thánh chiến thân Ankara tiến hành, tuy nhiên chiếc UAV trên đã bị hệ thống phòng không Syria, cụ thể là tổ hợp Pantsir-S bắn hạ.

Theo nguồn tin của Avia-pro, máy bay không người lái tấn công đa năng của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm trái phép không phận Syria. Khi đó chiếc UAV được sử dụng để điều phối cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến vào vị trí đóng quân của SAA, tuy vậy nó đã bị tiêu diệt ngay lập tức.

Đánh giá qua các bức ảnh được chụp từ hiện trường, máy bay không người lái đã bị bắn hạ bởi một tên lửa phòng không dẫn đường, mặc dù phía Thổ Nhĩ Kỳ không công nhận sự mất tích của chiếc UAV, nhưng theo đánh giá từ mảnh vỡ được xác định, máy bay không người lái này rõ ràng thuộc về Ankara và nó là Bayraktar TB2.

Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ đã tích cực chỉ trích các tổ hợp Pantsir-S của Nga, tuyên bố rằng chúng đã bị phá hủy lên tới con số hàng chục bởi máy bay không người lái của nước này, cả ở chiến trường Syria và Libya.

Tuy nhiên Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới chính thức xác nhận việc phá hủy và thu giữ 6 tổ hợp Pantsir-S. Trên lãnh thổ Libya, thực tế cho thấy chiếc UAV hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ bị Pantsir-S phá hủy là một xác nhận tuyệt vời rằng tuyên truyền của Ankara không liên quan gì đến thực tế, chuyên gia quân sự Nga bình luận.

Nổ lớn kinh hoàng khiến toàn bộ Syria mất điện

Hình ảnh từ xa vụ nổ lớn khiến toàn bộ Syria mất điện.

Một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển vùng nông thôn Damascus vào đêm 23/8, gây gián đoạn nguồn cấp điện cho người dân khắp đất nước Syria.

Theo kênh truyền hình Al-Ikhbaria thuộc sở hữu nhà nước, “một vụ nổ lớn tại đường ống dẫn khí đốt của nước Cộng hòa Ả Rập đã gây ra tình trạng mất điện toàn bộ lãnh thổ Syria”.

Một đoạn video do Al-Ikhbaria công bố cho thấy ngọn lửa bùng lên khắp khu vực xảy ra vụ nổ, nơi nằm giữa thị trấn Adra và Al-Dumayr.

Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn lời Bộ trưởng Bộ Điện lực nước này, ông Muhammad Zuhair Kharboutli xác nhận, một vụ nổ đã xảy ra tại đường ống dẫn khí đốt nằm giữa Al-Dumayr và Adra ở vùng nông thôn của Damascus, dẫn đến sự cố mất điện ở Syria. Vụ nổ đã khiến ngọn lửa bốc cao tới 50 mét.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản, ông Ali Ghanam, nhấn mạnh: “Tuyến đường ống dẫn khí đốt chính cung cấp điện cho khu vực phía Nam đất nước đã bị nổ. Các trạm ở Nasiriyah, Deir Ali và Tishreen đã không thể hoạt động. Không loại trừ, đây có thể là kết quả của một hành động khủng bố”.

Hiện các lực lượng liên quan đang khắc phục sự cố để có thể khôi phục lại nguồn điện cho người dân nhanh nhất có thể. Các nhà chức trách đang khẩn trương tiến hành điều tra, tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố nêu trên.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-25-8-ham-doi-nga-bat-ngo-hien-dien-o-ngoai-khoi-syria-a336315.html