Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 30/7: Khủng bố IS tấn công ác liệt, quân đội Syria thương vong lớn

Tình hình chiến sự Syria mới nhất ngày 30/7: Khủng bố IS tấn công ác liệt, quân đội Syria thương vong lớn; Phiến quân Syria bắt chỉ huy nhóm đối địch vì từ chối tham chiến ở Libya;...

Khủng bố IS tấn công ác liệt, quân đội Syria thương vong lớn

Khủng bố tấn công ác liệt vào quân đội Syria ở Hama. Ảnh minh họa

Khủng bố tấn công ác liệt vào quân đội Syria ở Hama. Ảnh minh họa

Theo Al Masdar News, các tay súng khủng bố IS đã mở cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào lực lượng Quân đội Syria ở vùng nông thôn phía đông bắc tỉnh Hama hôm 28/7.

"Nhóm phiến quân IS xông vào các căn cứ của lực lượng chính phủ Damascus gần đường cao tốc chiến lược Khanasser, nối tỉnh Hama và Aleppo", AMN đưa tin.

Sau cuộc giao tranh ác liệt, Quân chính phủ Syria đã đập tan cuộc tấn công của phiến quân IS, qua đó tiêu diệt hàng chục tay súng thánh chiến.

"Khoảng 20 đến 30 tay súng IS thương vong trong trận giao đấu vừa qua", nguồn tin cho hay.

Tuy nhiên, lực lượng Syria cũng hứng chịu tổn thất khi có 10 - 15 người thương vong.

Cuộc đột kích của phiến quân IS ở Đông Bắc Hama hôm 28/7 là vụ tấn công đầu tiên từ đầu năm đến nay do nhóm khủng bố tiến hành tại khu vực gần tam giác Aleppo-Raqqa-Hama.

Được biết, Khanasser là đường cao tốc lớn đầu tiên được mở cửa trở lại sau khi Quân đội Syria phá vỡ vòng vây mà phiến quân Jabhat Al-Nusra và Quân đội Syria Tự do (FSA) thiết lập ở thành phố Aleppo vào năm 2013.

Trước đó, tổ chức khủng bố IS kiểm soát khu vực rộng lớn vùng nông thôn Khanasser, khiến chính phủ Syria phải nhiều lần đóng cửa đường cao tốc này trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2018.

Phiến quân Syria bắt chỉ huy nhóm đối địch vì từ chối tham chiến ở Libya

Theo tổ chức SOHR, nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) đã bắt giữ một chỉ huy cao cấp của nhóm khủng bố Tanzim Huras al-Din vì tên này đã từ chối tham chiến tại Libya về phía Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA).

Theo tổ chức có trụ sở tại Anh, chỉ huy có tên Fadel al-Libi bị bắt giữ cùng với 5 tay súng người nước ngoài bởi "lực lượng an ninh" của HTS.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa các tay súng Syria tới tham chiến ở Libya từ năm 2019, nhiều cáo buộc chưa được xác thực cho rằng Ankara cũng gửi các tay súng nước ngoài thuộc các nhóm khủng bố ở Syria tới Libya.

Al-Libi là chỉ huy của phụ trách khu vực duyên hải Syria của Tanzim Huras al-Din, ở thời kỳ "đỉnh cao" tên này có trong tay 300 tay súng và đóng quân tại vùng nông thôn phía bắc tỉnh Lattakia.Theo SOHR, tên này đã tới Syria vào năm 2013.

Tuần trước, HTS đã bắt giữ Abu Yahya al-Jazaery, một chỉ huy nước ngoài khác của Tanzim Huras al-Din với cáo buộc tên này tham nhũng và trộm cắp.

Theo Southfront, HTS đang dần loại bỏ tàn dư của Tanzim Huras al-Din tại Idlib sau đụng độ giữa hai nhóm mà kết quả là nhóm đối thủ đã để mất phần lớn ảnh hưởng ở Syria.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với con trai Tổng thống Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: Reuters

Vào hôm 29/7, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào các nguồn ngân sách của chính quyền Syria, đồng thời cảnh báo sẽ đưa vào danh sách đen bất kì ai kinh doanh với Damascus, cho tới khi Tổng thống Bashar Assad chịu từ chức.

Trong 14 người bị Mỹ đưa vào danh sách đen, có con trai của Tổng thống Assad, Hafez - một doanh nhân Syria, cùng với đó là 9 tổ chức và một quan chức Mỹ với cáo buộc tạo ra nguồn thu cho chính quyền Syria.

“Sự trừng phạt nhằm vào những cá nhân và tổ chức ủng hộ chính quyền Tổng thống Assad sẽ tiếp tục cho đến khi họ chấp nhận giải pháp chính trị hòa bình cho xung đột theo lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, một quan chức Mỹ cho hay.

Lệnh trừng phạt này được đưa ra theo Đạo luật bảo vệ thường dân Syria (Caesar). Đây là vòng trừng phạt thứ 2 được áp dụng bởi Washington theo đạo luật này nhằm răn đe “những đối tượng xấu đang tiếp tục hỗ trợ và cung cấp tài chính cho những tội ác của chính quyền Assad chống lại người Syria và làm giàu cho bản thân”.

“Đã đến lúc cuộc chiến không cần thiết và dã man của Tổng thống Assad phải chấm dứt. Đây là mục tiêu hàng đầu mà các lệnh trừng phạt của chúng tôi hướng đến”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU đã đóng băng các tài sản của chính quyền Syria, cũng như hàng trăm công ty và cá nhân. Washington cấm doanh nghiệp Mỹ được xuất khẩu hay đầu tư vào Syria, cũng như thực hiện giao dịch các sản phẩm từ dầu mỏ.

Các lệnh trừng phạt mới nhằm vào rất nhiều lĩnh vực và sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản của bất kì ai có quan hệ với chính quyền Syria, bất kể họ mang quốc tịch nào. Các biện pháp này cũng nhằm vào những tổ chức ở Nga và Iran, 2 nước đồng minh chính của Syria.

Hoa Vũ (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-chien-su-syria-moi-nhat-ngay-30-7-khung-bo-is-tan-cong-ac-liet-quan-doi-syria-thuong-vong-lon-a332632.html