Campuchia – Hàn Quốc chính thức ký hiệp định thương mại tự do song phương

Theo thông cáo báo chí của Bộ Thương mại Campuchia, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak và Bộ trưởng Bộ Thương mại Hàn Quốc YEO Han-Koo đã chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do song phương Campuchia-Hàn Quốc (CKFTA) theo hình thức trực tuyến vào sáng hôm nay ( 26/10).

Thông cáo báo chí nêu rõ, Hiệp định Thương mại Tự do song phương Campuchia-Hàn Quốc (CKFTA) gồm 10 chương, 131 điều bao gồm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và thủ tục trong việc trao đổi và hợp tác thương mại giữa hai bên.

Campuchia – Hàn Quốc chính thức ký hiệp định thương mại tự do song phương. ( Ảnh: Bộ Thương mại Campuchia)

Campuchia – Hàn Quốc chính thức ký hiệp định thương mại tự do song phương. ( Ảnh: Bộ Thương mại Campuchia)

Campuchia – Hàn Quốc đã chính thức mở vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 9 tháng 7 năm 2020 và đã trải qua 12 vòng đàm phán trước khi đi đến ký kết. Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của cả hai bên trong việc vượt qua mọi trở ngại, ngay cả trong những tình huống khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 để đạt được thành tựu quan trọng này.

Theo ông Pen Sovicheat, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên của bộ Thương mại Campuchia, hiệp định này sẽ giúp Campuchia nhận được nhiều lợi ích hơn từ hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN – Hàn Quốc, cũng như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực,…Ông Pen Sovicheat cũng cho biết, Campuchia là một quốc gia đang phát triển nên dễ dàng tiếp cận các ưu đãi thuế quan và thương mại tự do từ các nước lớn như Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông cũng cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do song phương Campuchia-Hàn Quốc (CKFTA) sẽ có hiệu lực từ quý I năm 2022./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-han-quoc-chinh-thuc-ky-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-song-phuong-900622.vov