Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 1/6: Thái Lan sang giai đoạn 3 nới lỏng, Philippines mở cửa lại thủ đô

Theo thống kê của trang worldometers.info, trong 24 giờ qua các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận 1.470 ca mắc bệnh COVID-19. Thái Lan đã bắt đầu bước sang giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa trong khi thủ đô Manila, Philippines mở cửa trở lại.

Chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tới một cơ sở hỏa táng ở Manila, Philippines ngày 23/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tới một cơ sở hỏa táng ở Manila, Philippines ngày 23/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến 23 giờ 59 ngày 1/6, khu vực Đông Nam Á ghi nhận có tổng cộng 92.674 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 2.804 ca tử vong, tăng 31 trường hợp so với một ngày trước đó. Khu vực cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 43.416 trường hợp.

Trong vòng một ngày qua, Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về cả số ca tử vong, trong khi Philippines có số ca nhiễm virus mới cao nhất khu vực. Nhóm các nước gồm Việt Nam, Myanmar, Brunei, Campuchia, Timor Leste và Lào tiếp tục duy trì chuỗi ngày không ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan bước vào giai đoạn 3 nới lỏng phong tỏa

Ngày 1/6, Thái Lan bắt đầu bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phong tỏa, với thêm nhiều loại hình kinh doanh và dịch vụ như vườn thú, rạp hát, phòng tập… được phép mở cửa trở lại, lệnh giới nghiêm cũng được rút ngắn 1 tiếng, chỉ còn từ 23h đêm hôm trước đến 3h sáng ngày hôm sau.

Cũng trong ngày 1/6, nước này chỉ ghi nhận một trường hợp từ nước ngoài về mắc bệnh COVID-19 và không có ca tử vong mới. Đây là ngày thứ 7 quốc gia Đông Nam Á này không phát hiện trường hợp mắc COVID-19 nào trong cộng đồng. Tính đến ngày 1/6, Thái Lan đã xác nhận 3.082 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 57 ca tử vong, 2.965 bệnh nhân đã hồi phục và chỉ còn 60 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Theo kế hoạch, việc mở cửa trở lại toàn bộ đất nước trong tháng Bảy là giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch gồm 4 giai đoạn nới lỏng phong tỏa kéo dài 2 tháng tại Thái Lan.

Một quán đồ uống nhìn ra biển Pattaya, Thái Lan ngày 1/6. Ảnh: AFP

Sau khi chính quyền Thái Lan lần đầu tiên nới lỏng một số biện pháp hạn chế sau hơn hai tháng, người dân đã bắt đầu quay lại một số bãi biển nổi tiếng để tận hưởng không khí ngoài trời. Giới chức địa phương yêu cầu người dân khi ra bãi biển phải tuân thủ giãn cách ít nhất 1m.

Cùng ngày, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) ước tính khoảng 8,4 triệu lao động ở quốc gia Đông Nam Á này có nguy cơ mất việc làm do tác động của đại dịch COVID-19.

Các nghị sĩ tham dự phiên họp Quốc hội Thái Lan ở Bangkok ngày 27/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Philippines: Thủ đô Manila mở cửa trở lại

Ngày 1/6, hàng triệu người dân thủ đô Manila đã đi làm trở lại, trong bối cảnh nhà chức trách Philippines quyết định nới lỏng một trong những lệnh phong tỏa dài nhất thế giới do dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế.

Sau gần 3 tháng áp dụng phong tỏa, các phương tiện giao thông công cộng tại Philippines được phép hoạt động trở lại nhưng với quy mô hạn chế, khiến nhiều khách phải xếp hàng đợi trong nhiều giờ. Philippines đã cho phép phần lớn các doanh nghiệp mở lại hoạt động và người dân có thể rời nhà mà không cần giấy phép. Tuy nhiên, các trường học, quán bar, nhà hàng vẫn phải đóng cửa. Hiện cả trẻ em và người lớn tuổi ở Philippines vẫn phải ở nhà trừ khi cần ra ngoài mua nhu yếu phẩm.

Người dân bắt xe bên đường ở thành phố Quezon, Philippines, ngày 1/6. Ảnh: EPA-EFE

Philippines đã áp dụng biện pháp phong tỏa trên toàn quốc nhưng ở nhiều cấp độ khác nhau. Thủ đô Manila là nơi áp dụng nghiêm ngặt nhất do là tâm dịch. Manila đã đóng cửa từ giữa tháng 3 vừa qua, cùng thời gian Pháp và Tây Ban Nha buộc người dân ở nhà. Tuy nhiên, trong khi các nước này đang dần nới lỏng hạn chế trong những tuần qua, Manila mới chỉ cho phép mới lỏng hoạt động thể dục ngoài trời cách đây 2 tuần.

Theo Bộ Y tế Philippines, trong ngày 1/6, nước này đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong và 552 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 18.638 ca và 960 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 3.979 người. Philippines hiện có số ca nhiễm cao thứ ba và số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á.

Indonesia tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới

Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận thêm 467 ca nhiễm mới và 28 ca tử vong trong ngày 1/6, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại nước này lên lần lượt là 26.940 ca và 1.641 ca. Tính đến ngày 1/6, số bệnh nhân phục hồi tại Indonesia là 7.637 người.

Cùng ngày, truyền thông Indonesia đưa tin một cụ bà 100 tuổi tại Indonesia đã bình phục hoàn toàn sau khi mắc bệnh COVID-19, trở thành người cao tuổi nhất tại Indonesia chiến thắng căn bệnh chết người này. Cụ bà Kamtim, sinh năm 1920, đã phải nhập viện tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java tháng Tư vừa qua.

Cụ bà Kamtim chiến thắng bệnh COVID-19 ở tuổi 100. Ảnh: AFP/TTXVN

Singapore xây ký túc xá mới, nâng cao đời sống cho công nhân nhập cư

Chính phủ Singapore sẽ xây dựng các khu ký túc xá công nhân mới nhằm cải thiện điều kiện sống dành cho lao động nhập cư sau làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 hiện nay.

Theo tờ Straits Timem, ngày 1/6, trong cuộc họp báo chung, Bộ Phát triển Quốc gia và Bộ Nhân lực Singpore thông báo, tới cuối năm nay, sẽ có thêm nơi ở cho khoảng 60.000 lao động nhập cư. Trong số này bao gồm những khu ký túc được xây dựng nhanh theo mô-đun, nhằm giải quyết tình trạng lao động nước ngoài sống chật chội trong các khu nhà tập thể cũ, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng dịch lây lan.

Công nhân tại khu ký túc Westlife Mandai nhận bữa ăn miễn phí vào ngày 6/5. Ảnh: Straits Times

Ngày 31/5, Singapore ghi nhận 408 ca mắc COVID-19 nâng tổng số ca bệnh lên 35.292, trong đó có 23 trường hợp tử vong. Nước này đã điều trị khỏi cho 21.699 bệnh nhân.

Thu Hằng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tinh-hinh-covid19-tai-asean-het-ngay-16-thai-lan-sang-giai-doan-3-noi-long-philippines-mo-cua-lai-thu-do-20200601213112716.htm