Tình hình cung ứng xăng dầu trở lại trạng thái bình thường

Ở thời điểm hiện tại, những trạm xăng dầu ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh không có tình trạng phải chờ đợi lâu, thậm chí nhiều cây xăng dầu chỉ có lác đác vài người.

Tình hình cung ứng xăng dầu ở Hà Nội

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Công thương vào buổi sáng 16/11, các cửa hàng xăng dầu ở trung tâm thành phố Hà Nội không có tình trạng phải chờ đợi lâu, thậm chí nhiều cây xăng dầu chỉ có lác đác vài người tới đổ xăng.

Cụ thể, tại cây xăng Trần Hưng Đạo, lượng người đổ xăng ở mức trung bình.

Lượng người đổ xăng ở cây xăng Trần Hưng Đạo không nhiều mặc dù ở phố trung tâm

Lượng người đổ xăng ở cây xăng Trần Hưng Đạo không nhiều mặc dù ở phố trung tâm

Không còn tình trạng người chờ đợi xếp hàng dài để chờ đổ xăng xe máy

Cây xăng Nguyễn Công Trứ chỉ có lác đác người tới đổ xăng

Lượng người đổ xăng không nhiều mặc dù ở phố trung tâm

Cột xăng thứ 2 ở đây thi thoảng lắm mới phải hoạt động

Cây xăng Nguyễn Đình Chiểu chỉ đều đặn 2 - 3 hàng xe chờ đổ xăng

Cây xăng PVOIL tại đường Hoàng Quốc Việt hoạt động hết công suất nhưng người dân không phải đợi lâu

Lượng người đổ xăng ô tô tại đây khá vắng

Cây xăng của MIPEC ở đường Nguyễn Phong Sắc

Lượng người vào đổ xăng không quá đông

Lượng người đổ xăng xe máy tại cây xăng MIPEC Nguyễn Phong Sắc chỉ ở mức trung bình

Tình hình cung ứng xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh

Sáng ngày 16/11/2022 , cửa hàng xăng dầu tại các quận trung tâm TP.Hồ Chí Minh như: Quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Quận 1… việc cung cấp xăng dầu cho người dân đã thoải mái, bình thường, không hạn chế số lượng bán. Trung bình một khách hàng, từ lúc đến cây xăng đến lúc rời khỏi cột đỗ xăng mất khoảng 5 đến 7 phút.

Ghi nhận nhanh, thực tế Hình ảnh hoạt động các cây xăng trên địa bàn TP.HCM ghi nhận trực tiếp sáng nay ngày 16/11/2022.

Cửa hàng COMECO đường Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, chụp 10h47’ ngày 16/11/ 2022

Cửa hàng số 21 đường Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, chụp lúc 10h40' sáng ngày 16/11/2022

Cửa hàng xăng dầu số 5, đường Bạch Đằng, Quận Bình Thạnh, chụp lúc 10h26' ngày 16/11/2022

Cửa hàng xăng dầu Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, sáng ngày 16/11/2022

Cửa hàng xăng dầu sáng ngày 16/11/2022

Cửa hàng xăng dầu ngã tư Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận, ảnh chụp lúc 10h36' ngày 16/11/2022 tại

Cửa hàng số 53, Quận Phú Nhuận sáng ngày 16/11/2022

Ảnh chụp lúc 11h05' phút ngày 16/11/2022

Xe bồn chở xăng hoạt động hết công suất cung cấp cho thị trường TP.Hồ Chí Minh

Hồng Lực - Sơn Phạm

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tin-anh-tinh-hinh-cung-ung-xang-dau-tro-lai-trang-thai-binh-thuong-100646.htm