Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 24-3

Tây Ban Nha dự đoán đỉnh dịch COVID-19 nước này rơi vào cuối tuần này.Tổng y sĩ Mỹ cảnh báo tình hình dịch ở Mỹ tệ hơn. Thủ tướng Đức âm tính với COVID-19.

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính tới 6 giờ 10 phút ngày 24-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) là 16.030. Tổng số ca nhiễm là 349.768. Có 96.665 ca chữa khỏi.

Trung Quốc hiện có 81.093 ca nhiễm, trong đó 3.270 người đã tử vong.

SCMP cập nhật số liệu về tình hình dịch COVID-19.

SCMP cập nhật số liệu về tình hình dịch COVID-19.

Số ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục hiện lên đến con số 12.760.

Trong đó, Ý cao nhất với 6.077 ca, Tây Ban Nha xếp thứ hai với 2.182 ca, Iran xếp thứ ba với 1.872 ca.

Pháp 860 ca, Mỹ 401 ca (đã tính một ca tại đảo Guam - lãnh thổ hải ngoại của Mỹ), Anh 303 ca, Hà Lan 180 ca, Hàn Quốc 110 ca, Đức 86 ca, Thụy Sĩ 85 ca, Bỉ 75 ca, Nhật 53 ca, Indonesia 49 ca, Thổ Nhĩ Kỳ 37 ca, Philippines 33 ca, Brazil 25 ca, Thụy Điển 21 ca; San Marino - Canada 20 ca, Ai Cập 19 ca; Iraq - Hy Lạp 17 ca; Algeria 15 ca, Đan Mạch 13 ca, Malaysia 11 ca.

Áo (9); Na Uy - Úc - Ba Lan - Ecuador - Ấn Độ (7); Ireland-Pakistan - Hungary (6); Peru (5); Đặc khu Hong Kong - Argentina - Lebanon - Morocco - Burkina Faso (4); Romania - Panama - Bulgaria - CH Dominican - Tunisia - Ukraine (3); Singapore - Bahrain - Mexico - Đài Loan - Serbia - UAE - Costa Rica - Albania -CH Dân chủ Congo - Bangladesh (2).

Các nước có một ca tử vong: Israel - CH Czech - Thái Lan - Chile - Phần Lan - Nga - Slovenia - Croatia - Colombia - Lithuania - Bắc Macedonia - Andorra -Moldova - Bosnia and Herzegovina - Azerbaijan - Cuba - Afghanistan - Nigeria -Puerto Rico - Ghana - Paraguay - Mauritius - Guatemala - Jamaica - Montenegro - Guyana - Gabon - Sudan.

Việt Nam hiện ghi nhận 123 ca nhiễm COVID-19.

Ít nhất 23 bác sĩ Ý chết vì COVID-19

Số bác sĩ chết ở Ý kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đã tăng lên con số 23, Liên đoàn bác sĩ Ý cho biết.

Một nhóm y tá đeo khẩu trang và đồ bảo hộ tại Bệnh viện Cremona, đông nam Milan thuộc vùng Lombardy của Ý. Ảnh: AFP

“Thật không may, danh sách đáng buồn của các bác sĩ tử vong trong đại dịch COVID-19 trở nên dài hơn. Trong khi dữ liệu chính thức về các nhân viên y tế bị nhiễm tăng lên do Istituto Superiore di Sanità - cơ quan khoa học kỹ thuật hàng đầu của dịch vụ y tế quốc gia Ý công bố mỗi tối, nhiều bác sĩ đã đột ngột qua đời, ngay cả khi nguyên nhân cái chết không liên quan trực tiếp tới virus” - Liên đoàn bác sĩ Ý nói trong một tuyên bố ngày 23-3.

Khoảng 19/23 bác sĩ đã qua đời nói trên làm việc tại vùng Lombardy (miền Bắc nước Ý), khu vực có dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất ở nước này. Bốn bác sĩ còn lại làm việc ở vùng Naples (miền Nam nước Ý), Emilia Romagna (miền Bắc Ý) và Marche (miền Trung nước Ý).

Ý ngày 23-3 ghi nhận thêm 601 ca tử vong và 4.789 ca nhiễm, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại nước này lên thành 6.077 và 63.927.

Tây Ban Nha dự đoán đỉnh dịch COVID-19 tại nước này rơi vào cuối tuần này

Ông Enrique Ruiz Escudero - quan chức y tế cấp cao của chính quyền khu vực Madrid, nói với đài phát thanh COPE hôm 23-3 rằng số ca nhiễm ở Tây Ban Nha dự kiến bắt đầu giảm dần vào cuối tuần này.

“Chúng tôi tin rằng trong tuần này chúng tôi sẽ đang tới đỉnh dịch, trong đó chúng tôi ghi nhận số ca nhiễm mới nhưng ít hơn so với ngày trước đó” - ông nói.

Một tình nguyện viên ở Pamplona (miền Bắc Tây Ban Nha) được xịt khử trùng sau khi khử trùng một xe cảnh sát nhằm ngăn virus lây lan. Ảnh: AP

Ông Escudero giải thích rằng dự đoán này được đưa ra dựa trên mối tương quan giữa thời gian ủ bệnh tối đa của virus SARS-CoV-2 (14 ngày) và thời gian bắt đầu các biện pháp cách ly và đóng cửa trường học trên khắp cả nước.

Ông Escudero cũng nói thêm rằng tại Madrid, 600 nhân viên y tế đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 1.400 người khác đã tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân COVID-19 và đang được cách ly tại nhà.

Ông Ignacio Aguado, Phó Chủ tịch chính quyền khu vực Madrid, nói với đài phát thanh Onda Cero ngày 23-3 rằng khoảng 20% viện dưỡng lão ở thủ đô Madrid đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

“Vấn đề là mọi người sống ở đó rất dễ bị tổn thương, toàn là người già. Khi virus xâm nhập vào đó, nó sẽ tàn phá” - ông nói.

Khoảng 4.824 nhân viên y tế đã nhiễm COVID-19, theo báo cáo mới nhất của Superiore di Sanità.

Tây Ban Nha hiện có 33.089 ca nhiễm, trong đó 2.182 người đã tử vong vì COVID-19, theo số liệu SCMP dẫn từ NHC.

Tổng y sĩ Mỹ: “Tuần này, tình hình sẽ tệ hơn”

Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams đã đưa ra một thông điệp ảm đạm cho Mỹ khi trả lời kênh NBC hôm 23-3.

“Tôi muốn người Mỹ hiểu rằng - tuần này, tình hình sẽ tồi tệ hơn” - Tiến sĩ Adams nói. Ông nói thêm rằng nhiều người không tiến hành giữ khoảng cách xã hội đúng mức.

Một người lớn tuổi đến một bệnh viện ở TP New York (Mỹ). Ảnh: AFP

“Đây là cách virus lây lan. Vì vậy, chúng tôi thật sự thật sự cần mọi người ở nhà. Tôi nghĩ rằng có nhiều người đang làm đúng nhưng thật không may cũng có nhiều người lại không nghĩ điều này có thể xảy ra với họ” - ông Adams nói.

Theo SCMP dẫn số liệu từ NHC, Mỹ hiện có ít nhất 33.453 ca nhiễm COVID-19. Trong đó có 400 người đã tử vong. Như vậy, tính tới nay Mỹ hiện có số ca nhiễm cao thứ ba thế giới sau Trung Quốc (81.093) và Ý (63.927).

Lệnh “ở nhà” tại Moscow (Nga) không áp dụng cho Tổng thống Putin

Nhà chức trách TP Moscow (Nga) ngày 23-3 yêu cầu bắt đầu từ ngày 26-3 đến ngày 14-4, những người trên 65 tuổi hoặc những ai mắc các bệnh mãn tính ở nhà. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói ngày 23-3 cho biết yêu cầu này không áp dụng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã 67 tuổi.

Một cụ ông chọn mua các sản phẩm trong một cửa hàng ở Moscow (Nga). Ảnh: SPUTNIK

“Tổng thống vẫn làm việc, như bạn thấy đó. Tất nhiên, không ai tổ chức bất kỳ sự kiện công cộng lớn nào và chúng tôi cũng không xem xét chuyện đó vào lúc này… nhưng công việc là công việc, đặc biệt là công việc của tổng thống là một ngoại lệ”.

Nga hiện ghi nhận 438 ca nhiễm COVID-19 và không có ca tử vong.

Thủ tướng Đức âm tính với COVID-19

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy Thủ tướng Đức Merkel âm tính với COVID-19 sau khi bà tự cách ly vì tiếp xúc một bác sĩ nhiễm bệnh.

"Kết quả xét nghiệm hôm nay là âm tính. Các xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện trong vài ngày tới" - ông Steffen Seibert, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel, cho biết hôm 23-3.

Bà Merkel quyết định tự cách ly tại nhà từ hôm 22-3 sau khi tiếp xúc với một bác sĩ mắc COVID-19 hai ngày trước.

Phó Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 23-3 cho biết bà Merkel khỏe mạnh và làm việc từ xa.

TRI TÚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dai-dich-covid19-tinh-den-sang-243-899263.html