Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 18-4

Tại khu vực Đông Nam Á nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Anh buộc phải quyết định không tổ chức sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 94 của Nữ hoàng Elizabeth II.

Tính đến 20 giờ ngày 18-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới có 155.185 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong 2.267.830 ca nhiễm.

Như vậy so với sáng nay, số ca tử vong tăng 1.099 ca, số ca nhiễm tăng 20.171 ca.

Ngoài ra, toàn thế giới ghi nhận 581.885 bệnh nhân hồi phục.

Anh sẽ không tổ chức sinh nhật Nữ hoàng Elizabeth II

Hiện Anh đang phải oằn mình chống lại sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh này Anh buộc phải quyết định không tổ chức sự kiện mừng sinh nhật lần thứ 94 của Nữ hoàng Elizabeth II (ngày 21-4) dưới bất kỳ hình thức nào, theo hãng tin Reuters.

Lời cám ơn của Nữ hoàng Elizabeth II đến Dịch vụ Y tế Quốc gia vì những đóng góp của lực lượng nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19 được hiển thị trên màn hình của Rạp xiếc Piccadilly. Ảnh: REUTERS

Lời cám ơn của Nữ hoàng Elizabeth II đến Dịch vụ Y tế Quốc gia vì những đóng góp của lực lượng nhân viên y tế trong đại dịch COVID-19 được hiển thị trên màn hình của Rạp xiếc Piccadilly. Ảnh: REUTERS

Các nghi thức bắn đại bác trước đây thường được cử hành trong dịp sinh nhật Nữ hoàng sẽ không được thực hiện trong năm nay.

"Nữ hoàng không muốn tổ chức sinh nhật dưới bất kỳ hình thức nào vì thấy nó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của đất nước" - một nguồn tin Hoàng gia cho biết.

Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Elizabeth II không tổ chức sinh nhật long trọng trong suốt 68 năm trị vì đất nước.

Anh hiện đang là một trong số những nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch COVID-19, khi có đến 108.692 ca nhiễm bệnh trong đó 14.576 người tử vong.

Đông Nam Á: Nhiễm chưa có dấu hiệu chậm lại

Indonesiađã bỏ qua Philippines để trở thành quốc gia có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất Đông Nam Á, theo hãng tin Reuters. Ngày 18-4, Bộ Y tế Indonesia báo cáo nước này có 6.248 ca nhiễm, tăng thêm 325 ca.

Indonesia vẫn là nước có nhiều người chết vì COVID-19 nhất Đông Nam Á với 535 người chết, vừa tăng thêm 15 người trong ngày 18-4.

Bộ Y tế Philippines thông báo tin vui đã có thêm 29 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, nâng tổng số người đánh bại COVID-19 ở nước này lên 516. Tuy nhiên, số ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, với hơn 209 ca mới ghi nhận trong ngày 18-4. Hiện Philippines có 6.087 ca nhiễm và 397 ca tử vong.

Số liệu ghi nhận ngày 18-4 cho thấy Singapore có thêm 942 ca nhiễm - kỷ lục trong một ngày. Tổng số ca nhiễm trên đảo quốc sư tử đã gần 6.000 người. Số ca tử vong là 11 người, theo Bộ Y tế Singapore.

Người dân Singapore xếp hàng để nhận bữa ăn miễn phí tại khu phố Tàu của Singapore vào ngày 17-4. Ảnh: REUTERS

Các nhà chức trách Singapore đã cố gắng giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 bằng cách truy tìm và giám sát nghiêm ngặt người nhiễm bệnh. WHO đã từng có lời khen ngợi quốc gia này trong công tác chống dịch.

Tuy nhiên, căn bệnh này đã lây lan nhanh chóng trong cộng đồng người lao động nhập cư hiện sống trong các ký túc xá cho công nhân nước ngoài khiến số ca nhiễm của nước này tăng nhanh trong những ngày gần đây.

Các quan chức y tế Malaysia ghi nhận 54 ca nhiễm COVID-19 vào ngày 18-4, mức tăng hằng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp đặt biện pháp hạn chế đi lại và kinh doanh vào ngày 18-3. Hiện nước này có 5.305 ca nhiễm và 88 ca tử vong (tăng thêm hai ca).

Thái Lan ngày 18-4 báo cáo thêm 33 trường hợp nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 2.733 trường hợp, theo lời ông Taweesin Wisanuyothin, phát ngôn viên của Trung tâm quản lý tình huống COVID-19 Thái Lan (CCSA).

CCSA cho biết không có thêm trường hợp tử vong nào trong 24 giờ qua, giữ nguyên con số 47 ca tử vong.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dai-dich-covid19-tinh-den-toi-184-906648.html