Tình hình đại dịch COVID-19 tối 22-3

Số ca tử vong ở Tây Ban Nha vượt 1.700 ca; Malaysia, Indonesia ca nhiễm tiếp tục tăng.

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 19 giờ ngày 22-3, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) là 13.332, tổng số ca nhiễm là 297.100.

Số liệu thống kê ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Đồ họa: SCMP

Số liệu thống kê ca nhiễm và tử vong do dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Đồ họa: SCMP

Trong khi đó, số liệu do Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho thấy con số lây nhiễm đã vượt 315.267 người trên toàn cầu.

Hiện đại dịch COVID-19 đã lan rộng ra 188 nước trên toàn cầu. Trung Quốc hiện vẫn dẫn đầu số ca bị lây nhiễm là 81.054 ca, trong đó 3.261 người đã tử vong.

Tâm dịch mới ngoài Trung Quốc hiện nay có Ý, với số ca tử vong cao hơn Trung Quốc là 4.825 ca, 53.578 ca nhiễm. Tiếp theo là Tây Ban Nha với 28.572 ca nhiễm và 1.720 ca tử vong. Xếp thứ ba là Iran với 21.638 ca nhiễm và 1.685 ca tử vong.

Indonesia thêm 10 ca tử vong, 64 ca nhiễm mới

Indonesia đã báo cáo 64 trường hợp nhiễm COVID-19 mới và thêm 10 trường hợp tử vong trong ngày 22-3, nâng tổng số ca nhiễm nước này lên 515 và 48 ca tử vong, ông Achmad Yurianto - phát ngôn viên Bộ Y tế nói với các phóng viên.

Theo Channel News Asia, trong ngày có chín bệnh nhân nhiễm COVID-19 hồi phục, nâng tổng số ca được chữa khỏi lên 29.

Jakarta Post hôm 22-3 báo cáo rằng ba bác sĩ dương tính với COVID-19 đã chết ở Jakarta cuối tuần qua.

Số ca tử vong Tây Ban Nha vượt quá 1.700 người

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức y tế cho biết số người chết ở Tây Ban Nha do dịch COVID-19 đã tăng vọt từ 1.326 lên 1.720 vào ngày 22-3, theo số liệu mới nhất vừa cập nhật.

Số ca nhiễm của nước này cũng đã gia tăng chóng mặt từ 24.926 ca hôm 21-3 lên 28.572 vào ngày hôm nay (22-3).

Bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện quân đội được thành lập tại trung tâm hội nghị IFema ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức y tế Tây Ban Nha thừa nhận số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng và họ chưa thể dự doán được đỉnh dịch sẽ rơi vào khoảng thời gian nào. Việc xét nghiệm diện rộng sẽ được đẩy mạnh, có thể huy động cả robot để hỗ trợ.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã mua được 640.000 bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và con số này có thể nhanh chóng lên tới 1 triệu trong vài ngày tới.

Ca nhiễm ở Hong Kong tăng đột biến

Các quan chức y tế ở Hong Kong đã xác nhận 44 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm ở thành phố này lên 317, theo đài CNN.

Trong số 44 trường hợp mới, có 29 trường hợp từng đi du lịch đến các quốc gia ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ, theo Tiến sĩ Chuang Shuk-Kwan thuộc Trung tâm Bảo vệ sức khỏe.

Trong số 317 trường hợp nhiễm bệnh, hiện 100 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và được xuất viện. Số còn lại vẫn đang được điều trị, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Hong Kong đến nay ghi nhận 4 ca tử vong.

Malaysia thêm 2 ca tử vong

Malaysia ngày 22-3 đã báo cáo thêm 123 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 1.306.

Tổng giám đốc y tế Malaysia - ông Noor Hisham Abdullah cũng xác nhận rằng hai bệnh nhân đã chết vào ngày 22-3, đưa tổng số người chết ở quốc gia này lên 10.

Một cảnh sát giơ một thông báo tại một chốt kiểm tra, nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định kiểm soát di chuyển ở thành phố Ipoh, Malaysia. Ảnh: AP

Ca tử vong thứ chín là một người đàn ông 48 tuổi, có lịch sử du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ. Người đàn ông này là một bác sĩ, được biết là ca nhiễm 890 ở Malaysia, được đưa vào Bệnh viện Tuanku Fauziah, Kangar vào ngày 17-3.

Ca tử vong thứ 10 là một người đàn ông Malaysia, 74 tuổi, có liên quan đến thánh lễ tại nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling. Ông đã được đưa vào Bệnh viện Pulau Pinang vào ngày 13-3 và được nằm máy thở trước khi tình trạng của ông xấu đi, ông Noor Hisham nói.

Trong số 123 trường hợp nhiễm mới, có tổng số 74 trường hợp có liên quan với thánh lễ nhà thờ Hồi giáo Sri Petaling, diễn ra từ ngày 27-2 đến ngày 1-3.

Sự kiện này quy tụ 16.000 người và làm lây lan virus SARS-CoV-2 cho nhiều người trong nước. Ngoài ra, nhiều người ở các nước láng giềng bao gồm Brunei, Singapore, Campuchia và Thái Lan cũng tham gia lễ hội và bị lây nhiễm.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dai-dich-covid19-toi-223-898933.html