Tình hình dịch Corona tính đến tối 3-2

Tính đến tối 3-2, đã có 17.485 người nhiễm virus Corona và 362 trường hợp tử vong. Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm gần 8% trong phiên làm việc cùng ngày.

Theo tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến tối 3-2, trên toàn thế giới ghi nhận 17.485 ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) với 362 người tử vong. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số người bị lây nhiễm đã tăng thêm 423 người, trong khi số người tử vong tăng thêm một ca.

Số liệu về ca nhiễm và tử vong do virus Corona chủng mới gây ra tính đến tối 3-2. Ảnh: SCMP

Số liệu về ca nhiễm và tử vong do virus Corona chủng mới gây ra tính đến tối 3-2. Ảnh: SCMP

Riêng ở Trung Quốc, số liệu từ nhà chức trách cho thấy số ca lây nhiễm đã tới mốc 17.302 người, cùng 361 người thiệt mạng. Hiện chỉ mới một trường hợp ở Philippines được ghi nhận là tử vong ngoài lãnh thổ Trung Quốc vào ngày 2-2.

Cùng với những số liệu trên, có thể thấy số người lây nhiễm và con số tử vong vì chủng virus Corona mới ở Trung Quốc đại lục đã chính thức vượt qua dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) giai đoạn 2002-2003. Số người chết vì dịch SARS ở Trung Quốc đại lục là 348 người.

Tiếp tục phát hiện đường lây nhiễm mới của virus Corona

Tình hình phòng-chống dịch Corona chuyển biến phức tạp hơn khi các nhà khoa học Trung Quốc bất ngờ phát hiện mầm bệnh của virus Corona có thể tồn tại ở môi trường bên ngoài, trên các bề mặt nhẵn.

Các nhân viên y tế làm việc ở một bệnh viện trong TP Vũ Hán (Ảnh chụp ngày 3-2). Ảnh: AFP

Cụ thể, các nhà khoa học ở TP Quảng Châu (Trung Quốc) hôm 2-2 đã phát hiện axit nucleic của virus Corona trên tay nắm cửa tại nhà của một bệnh nhân bị lây nhiễm.

Theo tờ Nhân Dân nhật báo, đây là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện virus Corona có thể xuất hiện ở môi trường bên ngoài.

"Theo như phát hiện của chúng tôi, axit nucleic của chủng virus Corona mới xuất hiện trên tay nắm cửa. Điều này cho thấy chúng ta nhất định phải vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, và việc rửa tay là vô cùng quan trọng" - Phó Chủ nhiệm Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Quảng Châu Trương Chu Bân khẳng định.

Quan chức này cũng cho biết ngoài tay nắm cửa, những nơi khác dễ dàng chứa mầm bệnh là điện thoại di động, bàn phím máy tính và van nước. Đây cũng là những bề mặt thường chứa các mầm bệnh khác, trong đó có các loại virus cúm vốn có ở khắp mọi nơi.

Trong một diễn biến có liên quan, chính phủ Trung Quốc mới đây cũng tuyên bố nước này có thể sản xuất mỗi ngày 773.000 bộ dụng cụ xét nghiệm virus Corona và đây chỉ mới tương đương khoảng 70% công suất tối đa.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng

South China Morning Post cho biết ngay trong phiên giao dịch đầu tuần hôm 3-2, chứng khoán Trung Quốc đã sụt giảm gần 8% do tâm lý nhà đầu tư lo ngại vì dịch Corona ngày càng khó kiểm soát ở nước này.

Chỉ số Shanghai Composite giảm 7,72%, tương đương 229,82 điểm, xuống còn 2.746,61 điểm tại thời điểm chốt phiên giao dịch.

Tại sàn giao dịch Hong Kong, chỉ số Hang Seng dao động dữ dội trong ngày nhưng đến cuối ngày cũng ghi nhận mức tăng 0,17%, tương đương 43,59 điểm, đạt 26.356,22 điểm. Dù vậy, đây được đánh giá là mức tăng không đáng kể cho một thị trường mạnh như Hong Kong.

Hậu quả của việc thị trường chứng khoán chao đảo là 420 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường của các nhà đầu tư đã bốc hơi. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cùng ngày đã phải bơm thêm tiền mặt vào hệ thống tài chính nhằm hỗ trợ ổn định nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Corona.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ "gieo rắc sợ hãi" về dịch Corona

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 3-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh đã lên tiếng chỉ trích các động thái của Mỹ liên quan đến nỗ lực phòng-chống sự lây lan chủng virus Corona.

Theo bà Hoa, thay vì giúp đỡ Trung Quốc, Mỹ lại tạo ra và "gieo rắc nỗi sợ hãi trên thế giới". Mỹ là quốc gia đầu tiên rút về nước một số nhân viên ngoại giao tại Trung Quốc và tại Vũ Hán - tâm dịch Corona, và cũng là nước đầu tiên ra lệnh cấm nhập cảnh với toàn bộ công dân Trung Quốc.

Bà Hoa Xuân Doanh cho biết Bắc Kinh hoàn toàn tôn trọng các biện pháp đảm bảo an toàn của các nước trước dịch bệnh. Dù vậy, các biện pháp cần dựa trên giải pháp hợp lý và khoa học chứ không thể cấm toàn bộ công dân một nước như Washington.

Trước khi Trung Quốc có phản ứng gay gắt này, ngày 1-2 Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết đã ngỏ lời muốn hỗ trợ Trung Quốc phòng, chống dịch Corona nhưng phía Trung Quốc không phản hồi. Ông O’Brien cũng đánh giá cao sự minh bạch của Bắc Kinh so với những khủng hoảng trước đó.

Mỹ trong ngày 3-2 cũng xác nhận các ca nhiễm mới virus Corona ở Mỹ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 11 trường hợp. Các ca mới ghi nhận gồm một người ở TP San Jose và hai người TP Hollister. Cả hai thành phố này đều thuộc bang California.

Nhiều nước tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực phòng-chống dịch

Hôm 3-2, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cho biết đã bắt đầu kế hoạch sơ tán công dân khỏi TP Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc. Hiện có khoảng 600 người Nga ở khu vực tâm dịch này.

Trước đó, Moscow cũng đã ban hành lệnh ngừng tuyến tàu lửa Bắc Kinh - Moscow, có hiệu lực từ nửa đêm 2-2.

Cùng ngày, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định có thể trục xuất các công dân nước ngoài phát hiện nhiễm virus Corona. Nga đã xác nhận 2 ca nhiễm virus Corona đầu tiên vào cuối tuần trước.

Chính phủ Cộng hòa Czech ngày 3-2 cho biết sẽ chính thức ngừng các chuyến bay thẳng giữa nước này với Trung Quốc kể từ ngày 9-2.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ngày 3-2 cũng cho biết chính phủ nước này đang liên hệ chặt chẽ với các bên liên quan để đảm bảo dịch Corona không ảnh hưởng đến Thế vận hội mùa hè tại Tokyo, dự kiến bắt đầu từ ngày 24-7.

Ngày 3-2, khoảng 300 người Trung Quốc bị mắc kẹt tại sân bay Manila của Philippines sau lệnh hạn chế đi lại của chính phủ Philippines. Cục xuất nhập cảnh nước này sau đó khẳng định không cấm người Trung Quốc về nước, những người này bị kẹt là do các hãng bay đã hủy chuyến bay tới Trung Quốc.

Ngoại trưởng Úc Marise Payne hôm 3-2 cho biết Úc đã sơ tán 243 công dân và những cư dân thường trú của Úc khỏi Vũ Hán. Những người này sẽ được cách ly theo dõi tại một trung tâm trên một hòn đảo ngoài khơi Ấn Độ Dương. Có 89 người trong số những người được sơ tán dưới 16 tuổi và hai trẻ em dưới 2 tuổi.

Trong khi đó, đảo quốc Maldives ở khu vực Nam Á ngày 3-2 cũng tuyên bố cấm các du khách từ Trung Quốc hoặc đã đi đến Trung Quốc. Dữ liệu từ chính phủ Maldives cho biết hơn 280.000 du khách người Trung Quốc đã đến thăm đảo quốc này trong năm 2019, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Nước này hiện chưa công bố trường hợp nhiễm Corona nào.

VĨ CƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tinh-hinh-dich-corona-tinh-den-toi-32-887105.html