Tình hình dịch Covid-19 ngày 8/4/2022: Chủ tịch Hạ viện Mỹ dương tính

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi mới đây có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào.

Theo USA Today, thông tin này được văn phòng của bà Pelosi công bố hôm 8/4, chỉ 1 ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ tham dự lễ ký thông qua dự luật cải cách Dịch vụ Bưu chính Mỹ của Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng.

“Sau khi được xét nghiệm âm tính trong tuần này, Chủ tịch Pelosi đã phải nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng không biểu hiện triệu chứng”, Drew Hammill, Phó Chánh văn phòng của bà Pelosi, thông báo.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ảnh: NBC News

Ông Hammill cũng cho biết, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã được tiêm đủ liều tiêu chuẩn và tăng cường của vắc xin Covid-19, và "rất cảm kích" trước sự bảo vệ vượt bậc mà vắc xin mang lại. Bà Pelosi cũng khuyến khích người dân Mỹ nên xét nghiệm Covid-19 thường xuyên, bên cạnh việc tiêm đủ 3 liều vắc xin.

Lãnh đạo Hạ viện Mỹ sẽ phải cách ly theo đúng quy định sức khỏe liên bang. Một cuộc họp báo vốn được lên lịch trong hôm 7/4 của bà đã bị hủy bỏ.

Đức bãi bỏ quy định tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc

Với tỷ lệ 378 phiếu chống và 296 phiếu thuận, các nhà lập pháp Đức hôm 7/4 đã bãi bỏ dự luật bắt buộc tiêm vắc xin Covid-19 đối với nhóm tuổi từ 60 trở lên. Dự luật trên, dự kiến có hiệu lực vào tháng 10 tới nếu được thông qua, được Thủ tướng Scholz đề xuất như một cách để tránh việc áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn, và bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước nguy cơ xảy ra một làn sóng Covid-19 khác.

Làn sóng Covid-19 mới nhất của Đức, bị thúc đẩy bởi biến thể Omicron lây lan nhanh, dường như đang có dấu hiệu giảm dần từ mức đỉnh cuối tháng trước. Tuy nhiên, giới chức y tế Đức vẫn ghi nhận trung bình hơn 200.000 ca nhiễm mới và gần 300 ca tử vong mới trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, khoảng 15 triệu dân Đức đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19 vẫn chưa được tiêm phòng, trong đó có gần 3 triệu người từ 60 tuổi trở lên.

Ca nhiễm tại Thượng Hải tiếp tục tăng kỷ lục

Ủy ban Y tế Thượng Hải hôm 7/4 cho biết, thành phố ghi nhận thêm 19.982 ca Covid-19, chủ yếu là các trường hợp chưa xuất hiện triệu chứng. Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, đây là ngày thứ 6 số ca Covid-19 tăng kỷ lục ở Thượng Hải, nâng tổng số người nhiễm virus corona trong 24 giờ qua tại Trung Quốc đại lục lên 22.995.

Thượng Hải hiện là tâm dịch Covid-19 lớn nhất Trung Quốc. Xếp thứ 2 là tỉnh Cát Lâm, chiếm 81% trong tổng số 3.013 ca được ghi nhận ngoài Thượng Hải. Khoảng 38.000 nhân viên y tế từ 15 tỉnh trên khắp Trung Quốc đã được điều đến hỗ trợ Thượng Hải, với một số lượng thiết bị xét nghiệm Covid-19 có thể đạt mức 2,38 triệu ống/ngày.

Tính đến ngày 7/4, toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 160.116 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4.638 ca tử vong và 131.355 ca đã bình phục.

Đài Loan thay đổi chiến lược phòng chống Covid-19

Người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) hôm 7/4 tuyên bố sẽ dần từ bỏ chiến lược “không Covid-19”, mà thay vào đó sẽ tập trung vào việc giảm thiểu số ca bệnh nặng để dần chuyển sang giai đoạn sống chung với đại dịch.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Đài Loan đã tiến hành việc hạn chế đi lại, đồng thời áp dụng các quy định cách ly nghiêm ngặt, giúp hạn chế số ca nhiễm ở mức thấp. Tuy nhiên, trong đợt bùng phát mới này, chính quyền hòn đảo đang dần có những lựa chọn khác, theo hướng của một số nước từng áp dụng chiến lược "không Covid-19" nhưng nay đã mở cửa trở lại.

>>> Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chu-tich-ha-vien-my-nhiem-covid-19-duc-bo-du-luat-tiem-vac-xin-bat-buoc-2006836.html