Tình hình dự án giao thông 1.500 tỷ ở Đắk Lắk bị công an yêu cầu cung cấp hồ sơ

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp đôn đốc tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã yêu cầu địa phương cung cấp hồ sơ, liên quan đến gói thầu số 3 thuộc dự án này.

Sáng 21/5, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột. Hiện, khâu GPMB đang vướng ở điểm đầu và cuối tuyến. Lý do, quá trình triển khai, dự án bị “đội vốn” hơn 330 tỷ đồng nên chờ bổ sung để GPMB.

“Ban đầu, tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí số tiền phát sinh trên. Sau đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nói để bộ bố trí. Cách đây 2 tháng, Bộ GTVT có văn bản bố trí nguồn vốn phát sinh. Khi nguồn tiền về, địa phương mới lập phương án, bồi thường, hỗ trợ GPMB. UBND tỉnh vừa họp và chỉ đạo rất quyết liệt việc này, tuy nhiên chưa thể xong ngay”, một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho hay.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột.

Trước đó, ngày 13/5, Bộ GTVT gửi thông báo tới UBND tỉnh Đắk Lắk về các nội dung được thống nhất giữa lãnh đạo Bộ GTVT và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tại buổi làm việc về tình hình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong thông báo, Bộ GTVT nêu, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột được khởi công từ tháng 12/2021. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn khoảng 4,5 km chưa bàn giao mặt bằng (gồm 1 km trên địa bàn huyện Cư M’gar và khoảng 3,5 km trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột). Công tác giải phóng mặt bằng hiện tại là nút thắt chính, làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công hoàn thành dự án. Trong khi mùa mưa khu vực Tây Nguyên sắp đến.

Bộ GTVT thống nhất với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị yêu cầu UBND huyện Cư M’gar và TP. Buôn Ma Thuột khẩn trương phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư; thực hiện chi trả và vận động các hộ dân bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trong tháng 5/2024 để các nhà thầu tranh thủ thi công trước mùa mưa, phấn đấu hoàn thành dự án chào mừng Kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024).

Dự án bị vướng do chưa giải phóng hết mặt bằng ở đoạn đầu và cuối tuyến.

Dự án bị vướng do chưa giải phóng hết mặt bằng ở đoạn đầu và cuối tuyến.

Như Tiền Phong đưa tin, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột được khởi công từ năm 2021, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án phát sinh nhiều chi phí đến bù làm tăng thêm hơn 330 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án này, ngày 8/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến gói thầu số 3 thuộc dự án.

Giá trúng thầu của gói thầu số 3 gần 515 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày. Gói thầu này có 4 doanh nghiệp liên doanh gồm: Công ty TNHH An Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột), Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn (TP. Buôn Ma Thuột), Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Hà Nội), Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.

Việc lấy hồ sơ của cơ quan Cảnh sát điều tra nhằm phục vụ công tác điều tra liên quan Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tinh-hinh-du-an-giao-thong-1500-ty-o-dak-lak-bi-cong-an-yeu-cau-cung-cap-ho-so-post1639024.tpo