Tình hình Idlib nóng lên: Hổ Syria trở lại mặt trận

Lực lượng Mãnh hổ Syria vội vàng đến Đông Idlib chuẩn bị cuộc tử chiến,

Trang tin Lebanon Al-Masdar News thông tin, ngày 19/10, quá hạn 4 ngày mà quân đội Syria đặt ra với phiến quân ở tỉnh Idlib, các phiến quân thánh chiến vẫn chưa rút khỏi khu vực.

Các cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra ở phía Đông tỉnh này sau khi quân đội chính phủ đã nhắm mục tiêu vào vị trí các nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham ở gần căn cứ không quân Abu Dhuhour, phía Đông tỉnh Idlib.

Idlib bắt đầu đỏ lửa. Ảnh: Al-Masdar News

Theo báo cáo, các tay súng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham đã bắn tên lửa về phía khu vực căn cứ này và từ đó kích hoạt cuộc tấn công đáp trả từ phía quân đội chính phủ.

Cuộc đụng độ diễn ra chưa đầy 24h đồng hồ kể từ khi chỉ huy Lực lượng Mãnh Hổ Syria - Thiếu tướng Suheil Al-Hassan có mặt tại khu vực.

Hôm 18/10, Thiếu tướng Suheil Al-Hassan đã tới căn cứ không quân Abu Dhuho ở phía Đông Idlib ngay sau khi nhận lệnh từ Bộ Tư lệnh quân đội Syria.

Ông Al-Hassan đã đi thị sát chiến trường quanh phía Đông Idlib cùng với chỉ huy quân đoàn 5.

Theo nguồn tin quân sự, các cuộc tấn công của quân đội Syria ở phía Đông Idlib có thể gia tăng nhưng điều này có thể thay đổi nếu phiến quân rời khỏi vùng đệm phi quân sự.

Nếu lực lượng nổi dậy không rút khỏi vùng đệm trong những ngày tới, quân đội Syria sẽ phát động chiến dịch vốn được chờ đợi từ lâu ở phía Đông vùng nông thôn tỉnh Idlib.

Chỉ huy lực lượng Tiger - Thiếu tướng Suheil Al-Hassan đã tới căn cứ không quân Abu Dhuho ở phía Đông Idlib hôm 18/10.

Theo truyền thông Syria, quân đội Syria đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự gần tiền tuyến Idlib, với việc lực lượng không quân quốc gia tiến hành một số chuyến bay do thám nhằm vào vị trí của phiến quân nổi dậy.

Trong khi đó, các lực lượng đối lập ở bên trong Idlib được báo cáo chưa thực sự rút hết vũ khí hạng nặng khỏi vùng đệm.

Lực lượng nổi dậy đã rời đi nhưng lại bị bắt gặp đã tái xuất hiện trong khu vực, nơi được xác định là các vị trí phòng thủ. Tại đây vẫn xuất hiện những vũ khí hạng nặng được đặt dưới các đường hầm, hào sâu.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin từ lực lượng Mặt trận Quốc gia về Giải phóng Syria cho biết: Các tuyến phòng thủ của đối lập vẫn còn nguyên vẹn, các chiến binh vẫn giữ nguyên vị trí. Súng chống tăng, súng máy 14,5mm, súng trường bắn đạn phòng không 23mm vẫn xuất hiện.

Theo thỏa thuận đạt được hồi giữa tháng 9 được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, tỉnh Idlib sẽ được thiết lập vùng đệm phi quân sự và phiến quân sẽ phải đầu hàng, rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng đệm trước ngày 10/10.

Diễn biến hiện nay cảnh báo tình trạng không mấy khả quan cho tình hình ở Idlib.

Clip vũ khí hạng nặng dưới các hào sâu ở vùng đệm phi quân sự tỉnh Idlib

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tinh-hinh-idlib-nong-len-ho-syria-tro-lai-mat-tran-3367655/