Tình hình kinh tế - xã hội tại Gaza ngày càng tồi tệ

Ngày 30/6, truyền thông Trung Đông dẫn phát biểu của Giám đốc chương trình tại Gaza thuộc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) Matthias Schmale cảnh báo rằng tình hình tại dải đất bị Israel phong tỏa này đang diễn biến theo chiều hướng từ xấu sang tồi tệ hơn.

Em bé người Palestine bị thương trong cuộc biểu tình tại Dải Gaza, dọc biên giới với Israel. (Nguồn: AFP)

Ông Schmale cho biết: “Tình hình kinh tế-xã hội ở Gaza đang biến chuyển từ xấu sang tồi tệ hơn”. Việc Israel phong tỏa vùng đất này suốt 12 năm qua đang khiến tình hình ở đây ngày càng xấu đi.

Hiện có khoảng gần 2 triệu người Palestine sinh sống tại Gaza. Chính sách bao vây phong tỏa của chính quyền Tel Aviv đã khiến tỷ lệ thất nghiệp tại đây tăng cao hơn, nền kinh tế kiệt quệ và hoạt động thương mại bị hạn chế nhiều mặt.

Theo Trung tâm Thống kê Palestine, tình trạng thất nghiệp ở Gaza đang tiếp tục tăng cao, lên tới 52% trong năm 2018, tăng gần 8% kể từ năm 2017 và hơn 20% kể từ khi Israel áp đặt chính sách phong tỏa vùng lãnh thổ Palestine này vào năm 2007.

Theo báo cáo mới đây của Chương trình Lương thực LHQ (WFP), tình trạng thiếu lương thực đã làm ảnh hưởng tới 2/3 dân số ở Dải Gaza.

UNRWA, được thành lập năm 1949, đã triển khai các chương trình cứu trợ cho những người Palestine tị nạn ở Jordan, Syria, Liban, Bờ Tây và Dải Gaza.

PV

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-tai-gaza-ngay-cang-toi-te-96760.html