Tình hình Libya: Nga chặn HĐBA LHQ ra tuyên bố nhằm vào quân của Tướng Haftar

Ngày 7/4, Nga đã ngăn chặn một tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar dừng tiến quân về thủ đô Tripoli.

Moscow khẳng định tuyên bố chính thức cần phải hối thúc tất cả các lực lượng ở Libya dừng giao tranh, nhưng đề xuất thay đổi này đã bị phía Mỹ phản đối.

Sau cuộc tham vấn kín ngày 5/4, trong một tuyên bố đồng thuận gửi tới giới truyền thông, HĐBA kêu gọi Quân đội Quốc gia Libya (LNA) tự xưng của Tướng Haftar “ngừng các hoạt động quân sự”.

Anh sau đó đề xuất một văn bản có tính chính thức cao hơn để 15 nước HĐBA thông qua, nhưng đã bị Nga phản đối.

Nga chặn HĐBA LHQ ra tuyên bố nhằm vào quân của Tướng Haftar. (Nguồn: Business Recorder)

Giao tranh bùng phát mạnh ở phía Nam Tripoli trong ngày 7/4, ba ngày sau khi Tướng Haftar phát động chiến dịch tấn công nhằm chiếm giữ thủ đô – khu vực hiện vẫn đang do chính phủ Đoàn kết Dân tộc Syria (GNA) được LHQ ủng hộ, cùng nhiều nhóm chiến binh kiểm soát.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, Washington "quan ngại sâu sắc" về giao tranh gần thủ đô Tripoli của Libya và đang tìm cách "tạm ngừng ngay lập tức" cuộc tấn công do Tướng Khalifa Haftar phát động.

Trong một tuyên bố, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng, chúng tôi phản đối cuộc tấn công quân sự do các lực lượng của Tướng Khalifa Haftar thực hiện và hối thúc tạm ngừng ngay lập tức những chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Libya.

Mỹ tiếp tục hối thúc các lãnh đạo Libya, cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, quay trở lại đàm phán chính trị do Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ghassan Salame làm trung gian".

(theo AFP,

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-libya-nga-chan-hdba-lhq-ra-tuyen-bo-nham-vao-quan-cua-tuong-haftar-91537.html