Tình hình mực nước các sông hồ trên địa bàn TP

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, sáng nay (31/7), mực nước tại nhiều sông, hồ trên địa bàn TP vẫn đang ở mức cao.

Khu vực dân cư thôn Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai bị ngập nước

Số liệu cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, đến 7h sáng nay, mực nước sông Đáy tại Ba Thá (huyện Ứng Hòa) vẫn trên mức báo động 1 là 0,97m. Trong khi đó, mực nước sông Nhuệ tại trạm thủy văn Đồng Quan trên mức báo động 1 là 0,05m; sông Tích tại trạm thủy văn Kim Quan trên mức báo động 2 là 0,66m; sông Bùi tại trạm Yên Duyệt trên mức báo động 3 là 0,42m. Như vậy, mực nước sông Bùi hiện thấp hơn so với dự báo trên mức báo động 3 khoảng 1,0m vào ngày hôm qua.

Liên quan tới diễn biến các hồ chứa thủy lợi, đến 7h sáng nay, mực nước 4 hồ chứa vẫn vượt ngưỡng thiết kế gồm: Kèo Cà, Văn Sơn, Miễu và Đồng Sương. Mực nước của 9 hồ chứa lớn khác của Hà Nội vẫn đang ở mức dưới ngưỡng thiết kế.

Diễn biến mưa những ngày qua khiến diện tích cây trồng bị ngập úng đến sáng nay còn tới 4.328ha, trong đó, diện tích bị ngập trắng lên tới trên 3.139ha. Những địa phương có diện tích cây trồng bị ngập lớn nhất vẫn là: Chương Mỹ (2.429ha), Quốc Oai (881ha), Ba Vì (559ha)… Hiện, các DN vẫn đang tiếp tục vận hành 48 trạm bơm với 125 máy bơm các loại tập trung tiêu úng cho cây trồng…

Trong đợt lũ vừa qua, huyện Chương Mỹ là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tính đến sáng nay, vẫn còn khoảng 3.629 hộ bị ngập, trong đó, trên 5.000 người dân phải sơ tán tránh lũ. 14 đình, chùa và 11 nhà văn hóa, trường học, trạm y tế bị ngập úng, và 35 cầu cống đập bị hư hỏng, cùng hàng chục km đường giao thông, kênh mương bị sạt lở. Việc đi lại trên nhiều tuyến dường còn rất khó khăn…

Lâm Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tinh-hinh-muc-nuoc-cac-song-ho-tren-dia-ban-tp-322037.html