Tình hình Myanmar: Ấn Độ kêu gọi kiềm chế, Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt, thúc đẩy thảo luận ở HĐBA

Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại trước những thiệt hại về người trong các cuộc biểu tình ở một số thành phố của Myanmar nhằm phản đối cuộc chính biến hồi tháng trước, kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Ấn Độ kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Myanmar kiềm chế. (Nguồn: Getty Images)

Ấn Độ kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Myanmar kiềm chế. (Nguồn: Getty Images)

Trong một tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội Twitter, Đại sứ quán Ấn Độ tại Myanmar bày tỏ “vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về người ở Yangon và các thành phố khác của Myanmar".

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và người thân của những người thiệt mạng. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và giải quyết hòa bình các vấn đề thông qua đối thoại”, tuyên bố cho hay.

Theo Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong cuộc biểu tình trên khắp đất nước hôm 28/2. Đây là ngày đẫm máu nhất trong nhiều tuần biểu tình phản đối cuộc chính biến hôm 1/2 ở Myanmar.

Trong khi đó, ngày 1/3, Nhà Trắng cho rằng, những vụ bạo lực trong biểu tình gần đây ở Myanmar cho thấy tình hình leo thang, đồng thời cảnh báo, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang "chuẩn bị thêm các hành động nhằm tiếp tục đưa ra cái giá phải trả cho những người chịu trách nhiệm gây ra đợt bùng phát bạo lực mới nhất này".

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, bà hy vọng sẽ sử dụng vai trò Chủ tịch luân phiên của Washington tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) trong tháng 3 để thúc đẩy “những cuộc thảo luận mạnh mẽ” hơn về Myanmar, đồng thời khẳng định sẽ sớm tổ chức cuộc thảo luận tại HĐBA về quốc gia Đông Nam Á.

(theo Hindustan Times, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-an-do-keu-goi-kiem-che-my-chuan-bi-cac-bien-phap-trung-phat-thuc-day-thao-luan-o-hdba-138069.html