Tình hình Myanmar: Chính quyền quân sự trả tự do cho chính trị gia người Rakhine cùng hơn 20.000 tù nhân

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 12/2 đã trả tự do cho hơn 20.000 tù nhân, bao gồm cả chính trị gia người Rakhine, Tiến sĩ Aye Maung theo lệnh ân xá của Thượng tướng Min Aung Hlaing.

Tiến sĩ Aye Maung (trái) và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trong một sự kiện. (Nguồn: Twitter)

Tiến sĩ Aye Maung (trái) và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trong một sự kiện. (Nguồn: Twitter)

Viết trên mạng xã hội cá nhân, ông U Tin Maung Win, con trai của Tiến sĩ Aye Maung cho biết, chính trị gia này được phóng thích khỏi nhà tù Insein ở Yangon vào 12/2.

Tiến sĩ Aye Maung là một trong số nhiều tù nhân được trả tự do vào ngày 12/2, sau khi Thượng tướng Min Aung Hlaing ân xá cho hơn 23.000 tù nhân trên toàn quốc theo tiểu mục (1), mục 401, Bộ luật Tố tụng Hình sự nước này.

Tổng cộng 23.314 tù nhân được phong thích trong đợt này sau khi ký cam kết nếu phạm tội khác họ sẽ phải chấp hành thời gian còn lại của án tù (vừa được ân xá) cũng như án tù mới.

Cùng ngày (12/2), Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết kịch liệt chỉ trích cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, yêu cầu khôi phục các nguyên tắc dân chủ và ngay lập tức trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi.

Nghị quyết được toàn bộ 47 thành viên của Ủy ban thông qua, kêu gọi "trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những người đã bị bắt giữ tùy tiện" và "khôi phục chính phủ đã được người dân bầu chọn".

(theo Myanmar Times, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-chinh-quyen-quan-su-tra-tu-do-cho-chinh-tri-gia-nguoi-rakhine-cung-hon-20000-tu-nhan-136580.html