Tình hình Myanmar: Đại hội đồng LHQ cân nhắc cấm vận vũ khí với chính quyền quân sự

Ngày 18/5, Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến sẽ cân nhắc một dự thảo nghị quyết không ràng buộc kêu gọi 'đình chỉ tức thì' việc vận chuyển vũ khí cho chính quyền quân sự Myanmar.

Hơn ba tháng kể từ khi quân đội Myanmar nắm chính quyền, hàng loạt các cuộc biểu tình và nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục sự ổn định tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn tiếp tục. (Nguồn: AFP)

Hơn ba tháng kể từ khi quân đội Myanmar nắm chính quyền, hàng loạt các cuộc biểu tình và nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục sự ổn định tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn tiếp tục. (Nguồn: AFP)

Không giống như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có tính ràng buộc, song mang ý nghĩa chính trị to lớn.

Nếu không được thông qua bằng sự đồng thuận, toàn bộ Đại hội đồng gồm 193 thành viên sẽ bỏ phiếu về biện pháp trên.

Dự thảo nghị quyết được Liechtenstein đưa ra, với sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Mỹ, sẽ được cân nhắc tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng LHQ, dự kiến diễn ra vào 19h ngày 18/5 (giờ GMT, tức 2h sáng 19/5 theo giờ Hà Nội) dưới hình thức gặp mặt trực tiếp.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi "đình chỉ tức thì việc cung cấp trực tiếp và gián tiếp, mua bán hay vận chuyển mọi loại vũ khí, đạn dược cũng như các thiết bị liên quan tới quân sự khác cho Myanmar".

Hơn ba tháng kể từ khi quân đội Myanmar nắm chính quyền, hàng loạt các cuộc biểu tình và nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục sự ổn định tại quốc gia Đông Nam Á này vẫn tiếp tục.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-dai-hoi-dong-lhq-can-nhac-cam-van-vu-khi-voi-chinh-quyen-quan-su-145420.html