Tình hình Myanmar: Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị bắt, bùng nổ 'cuộc chiến' trên không gian mạng, Hàn Quốc quan ngại

Ngày 17/2, lực lượng cảnh sát Myanmar đã ban hành lệnh bắt giữ 6 nghệ sĩ nổi tiếng vì ủng hộ cuộc đình công trên toàn quốc.

Người biểu tình Myanmar tiếp tục xuống đường phản đối cuộc chính biến của quân đội hôm 1/2 và bắt giữ nhiều nhà lãnh đạo dân sự. (Nguồn: Reuters)

Người biểu tình Myanmar tiếp tục xuống đường phản đối cuộc chính biến của quân đội hôm 1/2 và bắt giữ nhiều nhà lãnh đạo dân sự. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo, cáo buộc được đưa ra nhằm vào 3 đạo diễn, 2 diễn viên và 1 ca sĩ vì ủng hộ phong trào bất tuân dân sự và kêu gọi các nhân viên chính phủ tham gia cuộc đình công.

Ngoài ra, cảnh sát cũng ra thông báo về lệnh bắt giữ 7 nghệ sĩ, các nhân vật nổi tiếng và các nhà hoạt động xã hội trong tuần trước, vì những bài viết trên mạng xã hội có nội dung đe dọa tới hòa bình và trật tự của Myanmar.

Trong diễn biến liên quan tình hình Myanmar, ngày 18/2, một nhóm có tên gọi Tin tặc Myanmar (Myanmar Hackers) đã đánh sập các trang web của chính phủ quân sự, bao gồm trang web của Ngân hàng trung ương, trang tuyên truyền của quân đội Myanmar, Đài phát thanh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV và Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Myanmar.

Trên trang Facebook, nhóm tin tặc này tuyên bố: "Chúng tôi chiến đấu vì công lý ở Myanmar. Điều đó giống như một sự phản đối kịch liệt của người dân đối nhằm vào các trang web của chính phủ".

Động thái này diễn ra một ngày sau khi hàng nghìn người biểu tình trên khắp đất nước Myanmar nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính quyền dân sự của nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi diễn ra hồi đầu tháng này.

Theo NetBlocks - một tổ chức đặt tại Anh chuyên giám sát việc ngắt kết nối Internet trên khắp thế giới cho biết Internet tại Myanmar tiếp tục bị cắt đêm thứ 4 liên tiếp, từ 1 giờ sáng ngày 18/2 (giờ địa phương). Kết nối Internet giảm chỉ còn khoảng 21% đường truyền thông thường.

Cùng ngày, các quan chức an ninh hàng đầu của Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về bất ổn chính trị ở Myanmar trong phiên họp Ủy ban thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc, do Cố vấn An ninh Quốc gia Suh Hoon chủ trì.

Các quan chức an ninh Hàn Quốc cũng nhất trí hợp tác với cộng đồng quốc tế để "khôi phục trật tự Hiến pháp" thông qua một phương thức hợp pháp, dân chủ và hòa bình ở Myanmar.

Các thành viên NSC cũng khuyến nghị nỗ lực đảm bảo an ninh và bảo vệ các công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc ở Myanmar trong bối cảnh những người biểu tình chống đảo chính đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn trên đường phố nước này.

(theo AFP, THX, Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-nhieu-nghe-si-noi-tieng-bi-bat-bung-no-cuoc-chien-tren-khong-gian-mang-han-quoc-quan-ngai-136983.html