Tình hình Myanmar: Thái Lan khởi xướng giải pháp, chính quyền quân sự sẽ điều hành đất nước bao lâu?

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, Bangkok đã đề xuất với quân đội Myanmar bắt đầu đối thoại với đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) để Myanmar tiến về phía trước và tái lập ổn định quốc gia.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho biết, Bangkok đã đề xuất với quân đội Myanmar giải pháp để nước này tiến về phía trước và tái lập ổn định quốc gia. (Nguồn: The Nation)

Truyền thông sở tại ngày 11/3 dẫn lời ông Don trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Asia News Network ở Bangkok cho rằng, các giải pháp được đề xuất khác rất khó thành hiện thực: "Vẫn phải có những nỗ lực từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng để tìm ra một giải pháp. Giải pháp của chúng tôi là tìm cách thiết lập các quan hệ làm việc giữa hai bên".

Theo nhà ngoại giao này, đề xuất của Thái Lan đã được ông chuyển tới đại diện Bộ Ngoại giao Myanmar U Wanna Maung Lwin trong một cuộc thảo luận riêng tư trước khi họ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại Sân bay Don Muang ở Bangkok vào ngày 24/2.

Khi được hỏi liệu đã có tiến triển hay không, ông Don cho biết, Tatmadaw (quân đội Myanmar) sẽ phải đánh giá tình hình.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, mọi người đều muốn sự việc kết thúc nhanh chóng, "nhưng họ nên nhớ rằng sự việc chỉ mới được một tháng. Có nhiều sự cố và vấn đề trong quá khứ, nhưng không cái nào kết thúc nhanh chóng".

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn hội đồng quân sự cầm quyền của Myanmar, Chuẩn tướng Zaw Min Tun tuyên bố, hội đồng này sẽ chỉ nắm quyền kiểm soát đất nước trong một thời gian nhất định cũng như sẽ tổ chức một cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực cho bên chiến thắng.

(theo Reuters, The Straits Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-myanmar-thai-lan-khoi-xuong-giai-phap-chinh-quyen-quan-su-se-dieu-hanh-dat-nuoc-bao-lau-139005.html