Tình hình người Việt trong vụ xe tải lao vào đám đông ở Đức

Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về tình hình người Việt trong vụ đâm xe ngày 7/4 ở thành phố Muenster, bang North Rhein-Westfalia, Đức.

Hiện trường vụ đâm xe. Ảnh: The Sun

Vụ việc làm 3 người chết và hơn 30 người bị thương. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin.

Các cơ quan chức năng của Đức cho hay, đến hôm nay, không có thông tin về người Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ đâm xe.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Đức tiếp tục theo dõi, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ nếu có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

Theo hãng BBC, cảnh sát ở Đức nói vẫn chưa có "manh mối" về động cơ của cuộc tấn công bằng xe tải cỡ nhỏ hôm thứ bảy ở thành phố Muenster, làm 3 người chết, trong đó có một nghi can.

Cảnh sát đang điều tra "tất cả các khả năng có thể", Martin Botzenhardt, công tố viên cao cấp của thành phố ở tây bắc nước Đức, nói. "Cho tới nay không có dấu hiệu nào về nền tảng động cơ của tội phạm. Các cuộc điều tra đang được tiến hành khẩn trương và trên mọi mặt".

Thái An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tinh-hinh-nguoi-viet-trong-vu-xe-tai-lao-vao-dam-dong-o-duc-440708.html