Tình hình Pháp luật trong ngày: Tú bà 23 tuổi ở đất Cảng khoe cuộc sống sang chảnh để hoạt động mại dâm

Tình hình pháp luật trong ngày: Tú bà 23 tuổi ở đất Cảng khoe cuộc sống sang chảnh để hoạt động mại dâm; 'Nghịch tử' lãnh 10 năm tù vì giết cha; Bị cướp khi uống cà phê 'giải trí'… là những tin pháp luật hôm nay (10/9).

Tú bà 23 tuổi ở đất Cảng khoe cuộc sống sang chảnh để hoạt động mại dâm

Vân Anh thường khoe cuộc sống sang chảnh trên Facebook. Ảnh: FBNV

Vân Anh thường khoe cuộc sống sang chảnh trên Facebook. Ảnh: FBNV

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán dâm tiền triệu do tú bà Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1997, ở phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) cầm đầu.

Vân Anh được xác định là người đã kết nối mua bán dâm cho 2 khách tại một khách sạn ở quận Lê Chân hôm 6/9 vừa qua.

Hai đối tượng thực hiện hành vi bán dâm bị bắt quả tang là P.T.N (sinh năm 1996, ở Yên Thanh, Uông Bí) và N.T.T (sinh năm 1992, ở Mường Lay, tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan công an, bước đầu Vân Anh thừa nhận đã môi giới mại dâm cho 2 khách mua dâm với giá thu của khách là 4 triệu đồng/1 lượt. Số tiền này, Vân Anh sẽ trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng, còn mình giữ 1 triệu đồng tiền công môi giới.

Được biết, Vân Anh không có nghề nghiệp ổn định nhưng trên trang Facebook cá nhân, Vân Anh thường đăng hình ảnh về cuộc sống sung túc, sang chảnh với vẻ ngoài ưa nhìn, sành điệu như một hot girl. Tuy nhiên, theo một cán bộ điều tra quận Lê Chân thì "đây chỉ là bình phong", bởi khi khách có nhu cầu, tú bà này sẵn sàng đi bán dâm cho khách. Nếu khách có nhu cầu qua đêm, Vân Anh sẽ thu 10 triệu đồng/đêm.

Quá trình hoạt động, nữ tú bà 23 tuổi tỏ ra rất tinh vi. Tú bà này thường lên mạng trò chuyện, kết nối với những cô gái trẻ có nhan sắc nhưng lười lao động để vào đường dây mua bán dâm. Đồng thời, Vân Anh cũng kết nối với những người có kinh tế và nhu cầu mua dâm.

Để dễ hoạt động, sau mỗi lần thỏa thuận, Vân Anh bố trí di chuyển bằng taxi, không di chuyển bằng xe cá nhân để tránh sự để ý của cơ quan chức năng.

Theo cảnh sát, nhóm bán dâm do Vân Anh cầm đầu là một nhánh trong đường dây mại dâm lớn ở Hải Phòng. Các nhóm này liên kết với nhau để hoạt động.

Sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường của Vân Anh, cảnh sát đã bí mật theo dõi để thu thập thông tin. Tối 6/9, cảnh sát ập vào khách sạn Tuấn Linh ở phố Nguyễn Văn Linh thì phát hiện P.T.N. (24 tuổi, quê Quảng Ninh) và N.T.T. (28 tuổi, quê Điện Biên) và một người đàn ông đang mua bán dâm. Tiếp tục kiểm tra, cảnh sát phát hiện Vân Anh và 1 khách nam khác cũng đang thực hiện mua bán dâm tại khách sạn.

"Nghịch tử" lãnh 10 năm tù vì giết cha

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Đồng Nai

Ngày 10-9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, H. Nhơn Trạch) 10 năm tù về tội giết người.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, Tâm là con của ông Nguyễn Văn Trí và sống cạnh nhau tại ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch).

Vào ngày 28-10-2019, Tâm đang ở nhà thì thấy ông Trí chửi vợ nên giữa hai cha con mâu thuẫn cãi nhau. Sau đó, Tâm vào nhà khoảng 5 phút thì thấy mất điện nên nghi ngờ do ông Trí làm đứt dây điện nhà mình.

Trong lúc tức giận, Tâm đã vào bếp lấy con dao đe dọa ông Trí. Ông Trí thách thức và chạy đến xô đẩy nên Tâm đã dùng con dao đâm nhiều nhát vào người cha.

Hậu quả, ông Trí tử vong tại bệnh viện, Tâm bị bắt giữ sau đó. Quá trình điều tra xác định, khi gây án, Tâm bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bị bệnh tâm thần phân liệt.

Bị cướp khi uống cà phê 'giải trí'

Nhóm nghi phạm Đạt (trái), Hường và Mạnh. Ảnh: T.Đ.

Ngày 10/9, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang, cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Sỹ Mạnh (cùng 34 tuổi) và Lương Văn Đạt (26 tuổi) để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Tối 3/9, anh V.G.T. và bạn đến quán cà phê giải trí ở thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, rồi gọi đồ uống. Tại đây, Hường và nhân viên tiếp cận khách, mời massage với giá 200.000 đồng mỗi người.

Khách đòi xem phòng dịch vụ trước nên Hường dẫn họ vào buồng bên trong. Thấy anh T. từ chối và định bỏ về, Hường khóa cửa quán rồi gọi điện cho Mạnh, Đạt đến.

Ba nghi phạm bị cáo buộc đã hành hung, ép các nạn nhân phải thanh toán 4 triệu đồng. Khi anh T. đang đếm tiền, Hường và đồng bọn giật ví của bị hại.

Tiếp nhận tin báo, công an sở tại tung lực lượng truy xét, bắt khẩn cấp nhóm của Hường.

Qua vụ việc, Công an huyện Việt Yên khuyến cáo người dân cảnh giác, không nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu để tránh bị móc túi hoặc cướp tài sản ở những cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tinh-hinh-phap-luat-trong-ngay-tu-ba-23-tuoi-o-dat-cang-khoe-cuoc-song-sang-chanh-de-hoat-dong-mai-dam-118006.html