Tình hình sức khỏe 4 nạn nhân vụ nổ khí hầm nhà vệ sinh

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy. 4 nạn nhân trong một gia đình vụ nổ khí hầm nhà vệ sinh đều bị bỏng nặng.

Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết về tình hình sức khỏe 4 nạn nhân. Nặng nhất là bệnh nhân Lê Thanh Phong (37 tuổi) bị bỏng tới 96% cơ thể, tiên lượng khó thể cứu sống.

Trong khi đó, vợ anh Phong là chị Trương Thị Hồng Đào 34 tuổi cũng đều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy bị bỏng 47% cơ thể, ở độ 2 và 3, tỉnh táo, có thể nói chuyện được, tiên lượng tốt hơn. Hai đứa con 10 tuổi và 5 tuổi cũng bị bỏng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá tình trạng thương tổn của hai bệnh nhân vụ nổ. Ảnh: L.P.

Trước đó, khoảng 5h ngày 27/2 một vụ nổ xảy ra tại phòng trọ số 8, thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khiến 4 người trong gia đình anh Phong bị bỏng.

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ.

Tại hiện trường bể phốt nhà vệ sinh bị bật tung, mái tôn bị xé toạc, xe máy và nhiều vật dụng cháy xém, hư hỏng... Công an thành phố Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Luyến

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tinh-hinh-suc-khoe-4-nan-nhan-vu-no-khi-ham-nha-ve-sinh-p47934.html