Tình hình sức khỏe của 29 học sinh ngộ độc sau khi uống sữa miễn phí

Sáng 16/3, trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện phòng GD&ĐT huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cho biết tất cả các học sinh nhập viện sau khi uống sữa miễn phí tại trường đã ổn định và có thể ra viện.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Nga, Phó phòng GD&ĐT huyện Phú Bình cho biết vào khoảng 9h ngày 15/3 các em học sinh trường tiểu học Nhã Lộng được uống sữa đậu nành miễn phí do một công ty ở Quảng Ngãi tài trợ, chương trình này được triển khai tại các trường tiểu học trên toàn huyện Phú Bình.

Sau khi uống sữa, một số học sinh có biểu hiện choáng váng, buồn nôn, đã được nhà trường đưa đến trạm y tế xã Nhã Lộng để kiểm tra, sau đó được chuyển đến trung tâm Y tế huyện Phú Bình cấp cứu.

Các cháu học sinh nhập viện sau khi uống sữa miễn phí tại trường.

“Toàn trường có 706 học sinh và các cháu đều được uống sữa đồng loạt, tuy nhiên chỉ có 23 cháu phải vào viện với các biểu hiện trên. Tới 21h hôm qua thì có 29 em phải vào viện”, bà Nga cho biết.

Cũng theo vị Phó phòng, tới sáng hôm nay về cơ bản tình hình các cháu đã ổn định và có thể ra viện: “Sáng nay khi thấy tình hình sức khỏe các cháu ổn định phụ huynh đã đòi đưa các cháu về, tuy nhiên các bác sĩ vẫn giữ lại để kiểm tra cho an toàn”.

Nói về số sữa mà các cháu đang uống, bà Nga cho biết tất cả đều còn hạn sử dụng: “Tất cả còn hạn sử dụng rất dài, sữa mới được chuyển về địa phương. Đây là việc không may, còn tất cả các trường khác cũng triển khai nhiều ngày nay nhưng không có chuyện gì. Hiện, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ mẫu sữa để kiểm tra, rồi sau đó mới có thể kết luận có phải ngộ độc do sữa hay không”.

Công Luân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tinh-hinh-suc-khoe-cua-29-hoc-sinh-ngo-doc-sau-khi-uong-sua-mien-phi-a425996.html