Tình hình Syria: 13 lính quân đội Syria thương vong vì bị phục kích

13 lính Syria thiệt mạng do xe buýt chở quân bị phục kích; Cựu quan chức Mỹ tố Mỹ đánh cắp dầu mỏ ở Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Xe buýt bị phục kích, 13 lính Syria thương vong

Ba binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi các tay súng phiến quân tấn công vào chiếc xe buýt chở binh sĩ chính phủ di chuyển trên đường cao tốc nối Palmyra và Deir ez-Zor.

“Vào lúc 13h40 (giờ địa phương) ngày 24/1, một chiếc xe buýt chở theo các binh sĩ đã bị nhóm khủng bố tấn công khi di chuyển từ vùng At-Tanf, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương”, nguồn tin chia sẻ với Sputnik.

Binh sĩ quân đội Syria ở tỉnh Aleppo hồi tháng 2/2020. (Ảnh: Reuters)

Binh sĩ quân đội Syria ở tỉnh Aleppo hồi tháng 2/2020. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ tấn công xảy ra gần thị trấn Al-Shola.

Trước đó, vào ngày 30/12/2020, các tay súng khủng bố cũng đã tấn công một chiếc xe buýt chở dân thường ở thị trấn Al-Shola. Hậu quả 28 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Chiếc xe buýt chở binh sĩ quân chính phủ Syria di chuyển từ vùng At-Tanf, nằm ở phía nam biên giới Syria với Jordan. At-Tanf đang nằm dưới sự quản lý của quân đội Mỹ. Mỹ cũng đang duy trì một căn cứ quân sự ở At-Tanf.

Cựu quan chức Mỹ tố cáo Mỹ đánh cắp dầu mỏ ở Syria

Ông J. Michael Springmann, cựu nhà ngoại giao Mỹ ở Ả Rập Xê-út, cho hay Mỹ đang ăn trộm các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Syria sau đó chuyển tới những khu vực khác để kiếm lời.

“Mỹ đang di chuyển binh sĩ khỏi Iraq tới Syria để tiếp tục hành động xâm chiếm lãnh thổ bất hợp pháp, cũng như đánh cắp dầu mỏ của người dân Syria và đưa nguồn vàng đen này tới những khu vực khác như tới Israel và nhiều nơi khác để kiếm lời từ nguồn dầu mỏ của Syria”, Press TV dẫn lời ông Springmann phát biểu hôm 23/1.

Ông Springmann từng là người đứng đầu cục cấp visa Mỹ tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê-út dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Reagan và Bush từ tháng 9/1987 – 3/1989.

Trước đó, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin, 200 binh sĩ Mỹ ngồi trên trực thăng đã được đưa tới các căn cứ quân sự nằm ở thị trấn al-Shaddadi của tỉnh Hasakah vào ngày 21/1.

Thị trấn al-Shaddadi nằm cách thủ phủ của tỉnh Hasakah khoảng 60 km về phía nam. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã điều động 40 xe tải chở theo vũ khí và các thiết bị hậu cần tới al-Shaddadi.

Theo nhiều báo cáo, các lực lượng quân sự Mỹ hiện còn có mặt ở bãi khai thác dầu Omar và bãi khai thác khí đốt Koniko nằm ở tỉnh kế bên Deir ez-Zor. Đây là một phần trong kế hoạch nhằm mở rộng quyền kiểm soát của Mỹ tại các mỏ dầu lớn của Syria.

Hiện tại, các lực lượng quân sự Mỹ vẫn duy trì binh sĩ và thiết bị ở phía đông bắc Syria. Theo tuyên bố từ Lầu Năm Góc, việc triển khai binh sĩ tới đây là nhằm bảo vệ các mỏ dầu tránh rơi vào tay quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Hồi tháng 10/2019, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Donald Trump cũng đã nhấn mạnh Mỹ sẽ “giữ các mỏ dầu” ở phía đông bắc Syria.

“Chúng ta sẽ tiếp tục giữ các mỏ dầu. Chúng ta muốn giữ các mỏ dầu có giá trị 45 triệu USD/tháng. Chúng sẽ có thể giữ một số mỏ dầu và tôi có ý định ký kết thỏa thuận với tập đoàn ExxonMobil hoặc một trong số những công ty lớn để họ tới đây và khai thác đúng cách”, ông Trump nói.

Vào thời điểm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng xác nhận binh sĩ Mỹ vẫn duy trì hoạt động ở tỉnh phía đông Deir ez-Zor “để bảo vệ các mỏ dầu” khỏi IS.

Đáng nói theo Mỹ, phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng do người Kurd đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn ở Syria, sẽ tiếp tục được khai thác dầu mỏ ở khu vực này.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) hồi tháng 8/2020, Đại sứ Syria tại LHQ là ông Bashar al-Jaafari nhấn mạnh, “các lực lượng xâm lược Mỹ đã có bước đi mới nhằm ăn trộm các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Syria bao gồm dầu mỏ và khí đốt thông qua công ty năng lượng Delta Crescent Energy”.

“Mỹ đánh cắp nguồn thu cơ bản của chính phủ và người dân Syria vốn được dùng để cải thiện tình hình nhân đạo, cũng như cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và tái thiết đất nước sau chiến tranh”, ông al-Jaafari nói.

Hồi đầu tháng 8/2020, tờ Politico đưa tin công ty năng lượng Delta Crescent Energy LLC của Mỹ dường như đang cố gắng “hợp pháp hóa” hoạt động đánh cắp dầu mỏ của Syria bằng một thỏa thuận bí mật ký kết với chính quyền người Kurd ở phía đông bắc Syria nhằm phát triển và xuất khẩu nguồn dầu thô trong khu vực.

Thỏa thuận này sau đó được Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsay Graham công bố vào ngày 2/8/2020. Theo ông Graham, thỏa thuận này liên quan tới chương trình hiện đại hóa các giếng dầu ở phía đông bắc Syria. Tuy nhiên, chính quyền Damascus khẳng định thỏa thuận mà Mỹ nhắc tới là vô giá trị.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi cũng đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận giữa công ty năng lượng Mỹ với nhóm SDF do người Kurd đứng đầu. Ông Mousavi khẳng định đây là hợp đồng bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Syria.

Trước khi cuộc nội chiến ở Syria bùng phát vào năm 2011, Syria sản xuất khoảng 380.000 thùng dầu/ngày.

SDF bị tấn công

Hôm 24/1, nhóm phiến quân SDF vốn được Mỹ hậu thuẫn đã bất ngờ bị tấn công khiến nhiều tay súng thương vong. Theo đó, các vị trí đóng quân và nhiều phương tiện của SDF đã bị nhóm vũ trang chưa thể xác định danh tính tấn công tại các tỉnh Hasaka và Deir Ezzor.

Theo SANA, một tay súng của SDF đã bị bắn chết ở ngoại ô thị trấn al-Hawaij, phía đông tỉnh Deir Ezzor. Trong khi đó, một thiết bị nổ đã phát nổ ngay khi một đoàn xe quân sự của SDF di chuyển gần thị trấn al-Kisra, phía tây tỉnh Deir Ezzor, làm nhiều binh sĩ bị thương.

Còn tại tỉnh Hasaka, một thiết bị nổ cũng đã phát nổ khi chiếc xe quân sự của SDF di chuyển trên đường Tal Hamis, phía đông nam tỉnh Hasaka. Hàng loạt tay súng SDF đã tử vong và bị thương.

Trong thời gian qua, SDF thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công ở các tỉnh Hasaka và Deir Ezzor, khiến nhiều tay súng của phe phiến quân thương vong.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 24/1, SDF đã bắt cóc 3 dân thường từ thị trấn Al-Shuhail ở phía đông tỉnh Deir Ezzor. Đây là 3 thành viên trong một gia đình có hành động phản đối sự hiện diện của SDF ở khu vực.

Nguồn tin ở địa phương cho hay, 3 người này không mang theo vũ khí trước đó đã tập trung ở trung tâm của thị trấn Al-Shuhail để phản đối việc SDF liên tiếp cho tấn công, cũng như dùng vũ lực đánh đuổi người dân ra khỏi nơi sinh sống.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-13-linh-quan-doi-syria-thuong-vong-vi-bi-phuc-kich-275810.html