Tình hình Syria mới nhất ngày 29/5: Mỹ chi 75 triệu USD nhằm vào lực lượng Iran tại Syria

Tình hình Syria mới nhất ngày 29/5: Mỹ chi 75 triệu USD nhằm vào lực lượng Iran tại Syria; 21 dân thường thiệt mạng ở chiến trường Tây Bắc…

Tình hình Syria mới nhất ngày 29/5: Mỹ chi 75 triệu USD nhằm vào lực lượng Iran tại Syria; 21 dân thường thiệt mạng ở chiến trường Tây Bắc…

Mỹ chi 75 triệu USD nhằm vào lực lượng Iran tại Syria

Mỹ bất ngờ rót thêm ngân sách cho các hoạt động ở Syria. Ảnh minh họa: Getty

Mỹ bất ngờ rót thêm ngân sách cho các hoạt động ở Syria. Ảnh minh họa: Getty

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thiết lập một khoản tài trợ trị giá 75 triệu USD được sử dụng ở Syria để chống lại khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và những “thông tin sai lệch” của Iran.

Theo đó, khoản tiền sẽ được trao cho các tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện và sẽ giúp thúc đẩy chính sách của chính phủ Mỹ tại đất nước bị chiến tranh tàn phá. Khoản tài trợ này là để đảm bảo sự thất bại của IS cũng như để chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Syria và đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Động thái của Washington được cho là nằm dưới sự bảo trợ của Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Ngoài ra, khoản kinh phí cũng sẽ được dùng để thực hiện các biện pháp đối trọng với thông tin sai lệch từ lực lượng Iran tại Syria, các tổ chức khủng bố được chỉ định, và các nhóm khác thông qua sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội dân sự.

21 dân thường thiệt mạng ở chiến trường Tây Bắc

Không kích của Syria và Nga khiến 21 dân thường thiệt mạng. Ảnh minh họa: Getty

Hôm qua (28/5), 21 dân thường được ghi nhận đã thiệt mạng trong những vụ bắn phá không ngừng của lực lượng quân đội chính phủ Syria (SAA) tại khu vực Tây Bắc đất nước – thành trì cuối cùng của các nhóm phiến quân.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra khi LHQ cảnh báo về thảm họa nhân đạo, thúc giục các cường quốc thế giới làm nhiều hơn để ngăn chặn đổ máu và hủy diệt.

Gần 1 tháng tăng cường ném bom khu vực Tây Bắc của SAA và đồng minh Nga đã khiến ít nhất 229 dân thường thiệt mạng và làm bị thương 727 người khác, theo Liên minh các Tổ chức Chăm sóc và Cứu trợ Y tế (UOSSM).

Idlib và một phần của các tỉnh lân cận Aleppo, Hama và Latakia vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Hay'et Tahrir al-Sham (HTS) – nhóm phiến quân trước đây là chi nhánh của khủng bố al-Qaeda tại Syria.

Khoảng 450 công dân Pháp liên kết với IS đang bị giam giữ tại Syria

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Getty

Khoảng 450 công dân Pháp có liên quan đến khủng bố IS đang bị người Kurd giam giữ trong các trại tị nạn ở Đông Bắc Syria, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết hôm 28/5.

“Ở khu vực Đông Bắc Syria, chúng tôi nghĩ rằng có khoảng 400 đến 450 người Pháp, một số người trong các trại tị nạn, những người khác bị giam giữ như tù nhân, bao gồm cả trẻ em”, theo quan chức ngoại giao hàng đầu của Pháp.

Ông khẳng định chỉ những đứa trẻ mới được hồi hương nếu chúng là trẻ mồ côi hoặc nếu mẹ chúng cho phép. Pháp từ lâu đã khăng khăng rằng các công dân trưởng thành của họ bị bắt ở Iraq hoặc Syria phải đối mặt với các phiên tòa tại địa phương, từ chối tiếp nhận lại, bất chấp nguy cơ họ có thể phải nhận án tử hình.

“Quan điểm của chúng tôi vẫn như cũ và chúng tôi sẽ không thay đổi. Các chiến binh phải được xét xử tại nơi họ đã gây ra tội ác”, ông Le Drain khẳng định. Một tòa án ở Baghdad mới đây đã kết án tử hình thêm hai người Pháp vì gia nhập IS, nâng số thành viên IS người Pháp bị tử hình ở Iraq lên 6 người.

Kể từ tháng 3/2019, Paris chỉ cho hồi hương 5 đứa trẻ mồ côi và một bé gái 3 tuổi có mẹ bị kết án chung thân ở Iraq.

Ông Le Drian bổ sung rằng vẫn còn hơn 100 chiến binh người Pháp hiện diện ở Idlib – nơi đang bị quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ném bom không ngừng.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Al-arabiya, Aljazeera)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-295-my-chi-75-trieu-usd-nham-vao-luc-luong-iran-tai-syria-a277499.html