Tình hình Syria mới nhất ngày 3/2

Không quân Nga giúp đẩy lùi cuộc tấn công ở Deir Ezzor, Nga tiếp tục các chuyến hàng cứu trợ, Lầu Năm Góc và NATO bao che cho Erdogan, London khiêu khích Nga, phe đối lập tại Geneva chống lại Nga….là những tin mới nhất về tình hình chiến sự Syria.

Không quân Nga giúp đẩy lùi cuộc tấn công ở Deir Ezzor

Nga ngăn chặn một cuộc tấn công ở Deir Ezzor

Bộ Quốc phòng Nga công bố kết quả hoạt động chiến đấu tuần qua của Không quân Nga ở Syria. Báo cáo cho hay, trong tuần qua Không quân Nga đã thực hiện 468 vụ xuất kích tấn công vào 1.354 căn cứ, cơ sở hạ tầng của bọn khủng bố. Trong số đó máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã xuất kích 24 lần từ lãnh thổ LB Nga.

Các vụ không kích nhằm vào mục tiêu ở tỉnh Aleppo, Latakia, Hama, Homs, Damascus, Raqqa, Daraa và Deir Ezzor của Syria. Đặc biệt không quân Nga còn giúp quân đội chính phủ Syria đẩy lùi một cuộc tấn công khủng bố tại thành phố Deir Ezzor.

Kết quả có 23 cơ sở, căn cứ của quân Hồi giáo tại thành phố này đã bị phá hủy.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, âm mưu tấn công Deir Ezzor của bọn khủng bố đã bị ngăn chặn hoàn toàn.

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động cứu trợ của không quân Nga ở Syria trong tháng 01/2016 hơn 200 tấn thực phẩm và thuốc men đã được chuyển tới thành phố Deir Ezzor( khu vực bị IS bao vây trong nhiều tháng qua). Các máy bay vận tải quân sự của Syria sử dụng dù hàng của Nga đã thả các gói hàng cứu xuống khu vực này.

Các may bay của liên quân đã xuất kích tổng cộng 73 lần và thực hiện 50 vụ không kích vào các mục tiêu của quân khủng bố

Liên minh phương Tây đang làm những gì?

Bộ Quốc phòng Nga nhận định, mọi cáo buộc cho rằng Không quân Nga tấn công vào dân thường Syria đều là bịa đặt.

“Tất cả các mục tiêu tấn công của Không quân Nga đều được do thám và xác định trước.

Tọa độ các căn cứ của IS đều được cung cấp bởi Trung tâm thông tin ở Baghdad, các phe nhóm đối lập yêu nước và Bộ tư lệnh quân đội chính phủ Syria”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra Bộ Quốc phòng Nga lưu ý đến liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng đang tham gia chống IS và đặt ra nghi vấn, không rõ mục đích và hành động của liên minh này là gì.

“Truyền thông phương Tây công bố những dữ liệu tóm tắt về hoạt động không kích của liên minh quốc tế chống IS trên lãnh thổ Syria.

Trong tuần qua, các may bay của liên quân này đã xuất kích tổng cộng 73 lần và thực hiện 50 vụ không kích vào các mục tiêu của quân khủng bố”, Bộ Quốc phòng Nga trích dẫn số liệu từ báo chí phương Tây và đưa ra đề nghị lịch sự: “Chúng tôi hy vọng các đồng nghiệp thuộc Liên minh chống IS sẽ chia sẻ với cộng đồng quốc tế về những mục tiêu và hiệu quả các hoạt động không kích của mình”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Lầu Năm Góc bao che cho ông Erdogan

Bộ Quốc phòng Nga hiện đang giám sát chặt chẽ tình hình liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Su-34 của Nga vi phạm không phận quốc gia này.

Nga cũng nhấn mạnh tới những tuyên bố ủng hộ từ phía NATO và Lầu Năm Góc đối với Ankara.

“Bằng cách nào đó mà mọi thứ ngay tức khắc trở nên rõ ràng với cả NATO và Lầu Năm Góc dù không hề có bất kỳ bằng chứng thực tế nào về khu vực, độ cao, hướng hay tốc độ của đối tượng xâm phạm từ phía Ankara.

Nghĩa là tất cả những thông tin khách quan về sự cố này thực tế chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tác giả cáo buộc này”, Bộ Quốc phòng Nga “kinh ngạc” cho biết.

Moscow một lần nữa khẳng định, không có bất kỳ hành vi xâm phạm nào của máy bay Nga trong khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ và “đó là một thực tế”, Nga có “đầy đủ dữ liệu chứng minh điều này”.

Ngoại trưởng Anh David Hammond

London khiêu khích Moscow và bị đáp trả gay gắt

Bộ Ngoại giao Nga gọi tuyên bố của London cho rằng Nga đóng vai trò gây mất ổn định cho cuộc xung đột ở Syria là “hành vi khiêu khích nguy hiểm”.

Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Reuters vào hôm thứ hai (ngày 01/02).

Theo đó, ông Hammond tin rằng các hoạt động của quân đội Nga ở Syria dường như thúc đẩy tình trạng leo thang xung đột tại quốc gia này và chỉ nhằm mục đích hỗ trợ chế độ của Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad.

Ngoài ra, nhà ngoại giao Anh còn cáo buộc Moscow có liên quan tới cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu vì hoạt động tham chiến của Nga ở Syria đã góp phần gia tăng số lượng người Syria và các khu vực lân cận di cư tới châu Âu cũng như củng cố vị thế cho quân khủng bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đáp trả gay gắt và gọi những phát ngôn của Ngoại trưởng Anh là “hành vi khiêu khích nguy hiểm”.

Phe đối lập Syria phát biểu chống lại Nga tại Geneva

Phe đối lập Syria phát biểu chống lại Nga tại Geneva

Các cuộc đàm phán về hòa bình cho Syria tiếp tục diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Trong khi đàm phán, phe đối lập vừa phải Syria đã đưa ra những tuyên bố và yêu cầu chống lại Nga.

Hôm qua, ngày 02/02 các đại diện cả phe đối lập Syria đã đề xuất 3 điểm (yêu cầu) chính mà theo họ từ đó có thể bắt đầu giải quyết xung đột cho Syria, đó là: giải phóng phụ nữ và trẻ em khỏi các nhà tù; xóa bỏ bao vây các khu vực do phe đối lập kiểm soát và chấm dứt hoạt động không kích của Nga trên lãnh thổ Syria.

Cùng thời điểm này, thủ lĩnh của tổ chức Jaish al-Islam đã có mặt tại Geneva. Có lẽ động thái này nhằm mục tiêu chọc tức chính quyền Damascus và Moscow, vì hai quốc gia này coi Jaish al-Islam là một lực lượng khủng bố và yêu cầu nhóm này không được tham gia đàm phán.

Đồng thời, phương Tây và Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) của phe đối lập nghiêng về phía coi các tổ chức Ahrar al-Sham và Jaish al-Islam thuộc về nhóm đối lập vừa phải vì họ đã đồng ý tham gia tiến trình chính trị giải quyết xung đột cho Syria.

Và bất chấp tuyên bố của Moscow về sự cần thiết để người Kurd tham gia vào vòng đàm phán, lực lượng dân quân người Kurd (đang chiến đấu chống lại IS) đã không được mời tới các cuộc đàm phán.

Trước đó Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Gennady Gatilov từng phát biểu: “Người Kurd là một bộ phận rất quan trọng của phe đối lập Syria. Họ kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria và có tầm ảnh hưởng chính trị rộng lớn”.

Còn phía Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng người Kurd ở Syria là một tổ chức khủng bố thì phản đối gay gắt việc mời lực lượng này tham gia đàm phán.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Syria al-Assad

Syria kịch liệt chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo qua biên giới

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, chính phủ nước này đã kịch liệt chỉ trích các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo qua biên giới hôm 2/2, đồng thời coi đây là hành động “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

SANA dẫn một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Syria chỉ trích vụ nã pháo vào tỉnh Latakia, miền Bắc nước này. Theo nguồn tin, Damascus xem vụ nã pháo là hành động “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là tội ác chống lại người dân Syria”.

Còn Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay đã xảy ra vụ nã pháo qua biên giới ở khu vực nêu trên, song không rõ liệu do các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ hay phe nổi dậy Syria từ bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ gây ra.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn từ hãng tin Riafan.ru, hãng chuyên đưa tin về hình hình kinh tế, chính trị…các nước, đặc biệt là Ukraine và các nước Trung Đông.

Đức Dũng (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-32-post190592.info