Tình hình Syria mới nhất ngày 5/7: Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt tàu chở dầu của Damascus

Tình hình Syria mới nhất ngày 5/7: Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt tàu chở dầu của Damascus; Syria phối hợp với Iran sau các cuộc tấn công của Israel…

Tình hình Syria mới nhất ngày 5/7: Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt tàu chở dầu của Damascus; Syria phối hợp với Iran sau các cuộc tấn công của Israel…

Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt tàu chở dầu của Damascus

Thủy quân lục chiến Anh tiếp cận và bắt giữ tàu của Syria. Ảnh: Getty

Thủy quân lục chiến Anh tiếp cận và bắt giữ tàu của Syria. Ảnh: Getty

Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã tấn công một tàu siêu tốc bị nghi ngờ mang dầu từ Iran đến Syria, cáo buộc nó vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU).

Gần 30 binh sĩ trên tàu Grace 1 đã bắt giữ tàu của Syria ở Gibraltar. Một số người đu dây xuống từ máy bay trực thăng, trước khi những người còn lại đến bằng tàu cao tốc. Phi hành đoàn có một chút kháng cự khi tàu chở dầu bị bắt giữ vào ngày hôm qua (4/7).

Nhà lãnh đạo Gibraltar Fabian Picardo nói rằng ông nhận được thông tin cho biết con tàu liên quan tới nhà máy lọc dầu Banyas ở Syria. Nó được cho là mang theo 2 triệu thùng dầu thô. Dữ liệu của Lloyds List cho thấy tàu chở dầu đã đi một tuyến đường vòng quanh Nam Phi thay vì sử dụng Kênh đào Suez.

Các lệnh trừng phạt của EU được áp dụng vì cuộc nội chiến ở Syria, trong đó Tổng thống Bashar al-Assad bị buộc tội tấn công vũ khí hóa học vào dân thường.

Syria phối hợp với Iran sau các cuộc tấn công của Israel

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. Ảnh: SANA

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố Damascus sẵn sàng trả đũa gấp đôi Israel sau các cuộc không kích chết người gần đây. Phát biểu của ông Mekdad được đưa ra tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm của Ngoại trưởng Syria Walid Moallem với trợ lý cấp cao của Ngoại trưởng Iran Ali-Asghar Khaji.

Nhà ngoại giao Syria kêu gọi Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) nhận thức được sự nguy hiểm của những diễn biến như vậy bởi vì Syria sẽ không im lặng nếu các quyền của họ bị xâm phạm.

“Thế giới, Hội đồng Bảo an và LHQ cần phải hiểu được sự nguy hiểm của những diễn biến như vậy vì Syria sẽ không giữ im lặng về quyền của mình”, ông Mekdad khẳng định.

Ngoài ra, ông Mekdad cũng chỉ ra rằng Syria "đang có chiến tranh với Israel ở khắp mọi nơi", chiến đấu với các nhóm khủng bố mà Tel Aviv sử dụng làm công cụ. Liên quan đến Iran, ông Mekdad nhấn mạnh rằng họ là đối tác chiến lược và tình hình bùng nổ trong khu vực đòi hỏi phải có sự phối hợp cũng như thăm hỏi lẫn nhau nhiều hơn.

Về sự hợp tác giữa Damascus và Tehran trong việc đối phó với tác động của lệnh trừng phạt đối với hai nước, chính phủ Syria cho biết họ đã ký hàng trăm thỏa thuận kinh tế và chính trị với Iran, thảo luận về việc khởi động chúng cũng như tăng cường hợp tác trước các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt với cả hai nước.

Về phần mình, quan chức Iran đã mô tả các cuộc đàm phán ở Damascus là rất có tính xây dựng, nói thêm rằng có nhiều cuộc đàm phán về nhu cầu phát triển quan hệ song phương giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Quân chính phủ tiếp tục không kích khiến dân thường thiệt mạng

SAA tiếp tục không kích, pháo kích dữ dội vào Idlib. Ảnh minh họa: Getty

Hôm qua (4/7), quân đội chính phủ Syria (SAA) đã tấn công vào một pháo đài chống chính phủ ở Tây Bắc đất nước, khiến 4 dân thường thiệt mạng (trong đó có 2 trẻ em), và làm hư hại 3 bệnh viện địa phương trong cuộc tấn công trước đó.

Trong khi đó, nạn nhân thứ 5 là một đứa trẻ khác đã bị giết trong một cuộc không kích riêng biệt của đồng minh Nga, cũng ở khu vực Idlib, Đài Quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay.

Idlib là thành trì cuối cùng của phiến quân và khủng bố Syria, từng được đưa vào thỏa thuận vùng đệm mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thông qua từ tháng 9/2018. Tuy nhiên, Damascus và đồng minh Nga đã tổ chức nhiều cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực này kể từ cuối tháng 4/2019 đến nay. Khoảng 500 dân thường bị cho là đã thiệt mạng trong khi hơn 300.000 người khác phải rời bỏ nhà cửa.

Ít nhất 25 bệnh viện và phòng khám cũng đã bị phá hủy hoặc hư hỏng do các cuộc không kích và pháo kích kể từ cuối tháng 4, theo LHQ.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Metro, Aawsat, Alarabiya)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/tinh-hinh-syria-moi-nhat-ngay-5-7-thuy-quan-luc-chien-hoang-gia-anh-bat-tau-cho-dau-cua-damascus-a282863.html