Tình hình Syria: Quân đội Mỹ có thêm động thái ở Syria

140 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mắc Covid-19 khi làm nhiệm vụ ở Syria; Mỹ tiếp tục tăng cường thiết bị quân sự và hậu cần tới tỉnh Al-Hasakah là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động gần biên giới Syria. (Ảnh: AMN)

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động gần biên giới Syria. (Ảnh: AMN)

140 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mắc Covid-19 ở Syria

Trong thông báo hôm 13/6, Thị trưởng tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, 140 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát nước này làm việc ở hai thành phố Afrin và Idlib của Syria đã mắc Covid-19.

Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Thị trưởng tỉnh Hatay là ông Rahmi Dogan cho biết, “Có 320 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở Hatay và 140 người trong số này là binh sĩ và sĩ quan cảnh sát từng làm việc tại các thành phố Afrin và Idlib của Syria”.

Cũng theo ông Dogan, số ca mắc Covid-19 trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở thành phố Afrin là 120 trường hợp và 20 trường hợp còn lại ở căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib. Tuy nhiên, không có bất cứ ca mắc Covid-19 nào được ghi nhận trong cộng đồng dân cư, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Syria.

Hãng thông tấn Anadolu cũng xác nhận, tổng số ca mắc Covid-19 tại Hatay, tỉnh biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ ngay sát với Syria, là 320 người.

Hơn 2.000 xe bồn chở dầu tới Qamishli

Hôm 13/6, hơn 2.000 xe bồn chở dầu đã di chuyển từ khu vực bờ biển Syria để tới thành phố Al-Qamishli nhằm hỗ trợ nguồn nhiên liệu cho người dân sinh sống ở phía đông bắc đất nước.

Theo RT, các xe chở dầu đã rời nhà máy lọc dầu Baniyas ở tỉnh Tartous và di chuyển tới thành phố Al-Qamishli thuộc phía bắc tỉnh Al-Hasakah. Đoạn video được RT đăng tải cũng cho thấy, đoàn xe chở dầu quy mô lớn nối đuôi nhau di chuyển dọc tuyến đường cao tốc M-4 để tới thành phố Al-Qamishli.

Theo chia sẻ của người dân địa phương, hoạt động vận chuyển dầu của hơn 2.000 chiếc xe bồn diễn ra trong bối cảnh, Mỹ vẫn chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt ở Syria chiểu theo Đạo luật Caesar.

Một số người khác cho biết thêm, một khi Đạo luật Caesar áp đặt lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Syria, tình cảnh của người dân nước này sẽ còn thảm khốc hơn.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt chiểu theo Đạo luật Caesar có thể sẽ được Mỹ áp đặt với Syria trong vài ngày tới nhằm tiếp tục làm suy yếu nền kinh tế của Cộng hòa Ả Rập.

Đạo luật bảo vệ công dân Syria Caesar được cho nhằm mở đường áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính quyền của Tổng thống Assad và các cá nhân cũng như quốc gia ủng hộ Damascus. Đạo luật của Mỹ còn được cho sẽ tạo ra sức ép đối với những nước ủng hộ chính phủ Syria mà đặc biệt là Nga và Iran.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, “chiểu theo Đạo luật Caesar, Tổng thống sẽ có quyền áp đặt các lệnh trừng phạt mới với bất cứ cá nhân hoặc tổ chức làm ăn với chính phủ Syria hoặc hỗ trợ tài chính bao gồm cả các cơ quan an ninh và tình báo Syria cùng Ngân hàng Trung ương Syria”.

Đạo luật Caesar còn cho phép Mỹ trừng phạt bất cứ công ty quốc tế nào tham gia vào các lĩnh vực năng lượng, xây dựng hoặc kỹ thuật của Syria, cũng như bất cứ tổ chức và cá nhân hỗ trợ tài chính cho chính quyền Damascus.

Do đó, lệnh trừng phạt của Mỹ có thể giáng xuống các cơ quan của Nga và Iran đã hỗ trợ chính quyền Syria qua thông qua hình thức tài chính, nguyên vật liệu và công nghệ. Nhiều cơ quan của Nga cũng dường như sẽ bị đưa vào danh sách đen của Mỹ bao gồm cả quân đội Nga, các nhà sản xuất vũ khí Nga cùng các doanh nhân Nga, nhà thầu quân sự và nhà sản xuất năng lượng.

Bên cạnh đó, Đạo luật Caesar còn đang đẩy chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Assad vào vô vàn sóng gió khi phải đối mặt với liên tiếp các lệnh trừng phạt và bị cô lập khỏi quốc tế. Đây cũng là thông điệp rõ ràng của Mỹ về việc Washington sẽ không hỗ trợ Syria tái thiết đất nước sau chiến tranh chừng nào ông Assad vẫn giữ ghế Tổng thống.

Quân đội Mỹ có thêm động thái ở Syria

Cũng trong ngày 13/6, quân đội Mỹ đã cử một phái đoàn quy mô lớn tới phía đông bắc Syria, giữa lúc có những báo cáo cho rằng Mỹ muốn củng cố mạng lưới căn cứ quân sự ở tỉnh Al-Hasakah.

Theo hãng tin AMN, phái đoàn của liên quân Mỹ di chuyển vào phía đông bắc Syria sau khi đi qua giao lộ Al-Waleed, nối Iraq với tỉnh Al-Hasakah. Phái đoàn của Mỹ gồm 10 xe chuyên chở thiết bị quân sự và hậu cần.

Phái đoàn này còn đi tới Al-Qamishli, nơi quân đội Mỹ đang mở rộng tầm ảnh hưởng để thách thức hoạt động của quân đội Nga tại đây.

Trong những tuần qua, căng thẳng giữa quân đội Nga – Mỹ ngày càng gia tăng, khi cả hai bên không ngại ngáng đường di chuyển của nhau dọc trên các con đường ở tỉnh Al- Hasakah.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-140-binh-si-tho-nhi-ky-mac-benh-o-syria-256128.html