Tình hình Syria: Sức mạnh tấn công của tên lửa Kalibr Nga ở Syria

Chi tiết các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr của Nga vào Syria được tiết lộ; Nga - Mỹ cùng điều thêm vũ khí tới Syria là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Chi tiết các vụ phóng tên lửa hành trình Kalibr của Nga vào Syria

Các tên lửa hành trình Kalibr của Nga đã liên tiếp được sử dụng để tấn công mục tiêu là các nhóm khủng bố và phiến quân như Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) và Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS) hoạt động tại một vài khu vực trên lãnh thổ Syria.

Chiến hạm Nga phóng tên lửa lửa hành trình Kalibr. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Chiến hạm Nga phóng tên lửa lửa hành trình Kalibr. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Theo tạp chí Natsionalniya Oporna của Nga, các tên lửa hành trình 3M -14 Kalibr được phóng từ trên biển Caspian vào ngày 7/10/2015 đã tấn công hàng loạt mục tiêu là nhà máy sản xuất đạn và thiết bị nổ, trung tâm điều hành, kho đạn và nhiên liệu cũng như trung tâm huấn luyện của các nhóm khủng bố tại 3 tỉnh Raqqa, Idlib và Aleppo.

Trong khi thực hiện sứ mệnh mà truyền thông thường gọi là “Thanh gươm trên biển Caspian”, tàu hộ vệ Dagestan cùng các tàu tuần dương Grad Sviyajesk, Uglich và Veliky Ustyug của Nga đã cho phóng tổng cộng 26 tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu khủng bố hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Vào ngày 20/11/2015, các chiến hạm Nga thuộc Hạm đội Caspian của Nga cũng đã cho triển khai một vụ tấn công khi cho phóng 18 tên lửa hành trình Kalibr vào Syria. Tất cả tên lửa đều đã đánh trúng mục tiêu.

Tạp chí Natsionalniya Oporna nhấn mạnh, tên lửa hành trình Kalibr không chỉ tấn công các mục tiêu nằm trên mặt đất, mà còn cả các mục tiêu trên biển nằm cách xa 350 km.

Vào ngày 9/1 năm nay, các tên lửa Kalibr được phóng từ tàu ngầm Kolbino và tàu tuần dương Orekhovo-Zwevo cũng đều đánh trúng mục tiêu đã định trên biển.

Giới chuyên gia nhận định, tên lửa hành trình Kalibr được quân đội Nga sử dụng trong quá trình chiến đấu và đã chứng minh hiệu quả hoạt động trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.

Kalibr là loạt tên lửa hành trình sử dụng trên tàu chiến. Kalibr được sản xuất với nhiều phiên bản có tầm bắn khác nhau. Trong đó, phiên bản 3M-14 Kalibr thuộc loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất có tầm bắn hơn 1.500 km. Ngoài ra, phiên bản 3M-14 Kalibr còn được xem là đối thủ của tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo.

Nga chuyển tiếp vũ khí tới Syria

Nhà quan sát hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik cho hay, một tàu chở hàng quy mô lớn của Nga được phát hiện di chuyển qua eo biển Bosphorus để tiến vào Địa Trung Hải nhằm vận chuyển thêm thiết bị quân sự hỗ trợ quân đội Syria.

Cụ thể, theo ông Isik, tàu chở hàng Sparta thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã đi qua eo biển Bosphorus trên hành trình tới thành phố cảng Tartous của Syria vào ngày 15/6.

Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, tàu chở hàng của Nga đã chở theo các thiết bị quân sự và kỹ thuật để chuyển giao cho quân đội Syria nhằm chuẩn bị cho trận đánh sắp tới vào tỉnh Idlib.

Kể từ khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành các trận đánh lớn nhằm vào quân chính phủ Syria hồi đầu tháng Ba, quân đội Nga đã cho tăng cường hỗ trợ vũ khí cho quân đội Syria nhằm bù đắp số vũ khí đã bị thiệt hại.

Trong số vũ khí mà Nga tăng cường cho quân đội Syria gần đây có xe tăng và xe bọc thép chở quân (APC).

Thêm phái đoàn Mỹ băng qua Iraq vào Syria

Cũng trong ngày 15/6, một phái đoàn của liên quân Mỹ đã tiến vào Syria từ giao lộ Waleed, khu vực nối tỉnh biên giới Nineveh của Iraq với tỉnh Al-Hasakah của Syria.

Theo hãng tin AMN, phái đoàn Mỹ gồm 200 chiếc xe tải mang theo thiết bị quân sự, hậu cần cùng quân tăng viện.

Sau khi tiến vào phía đông Syria, phái đoàn của liên quân Mỹ đã đi tới quận Al-Qamishli ở phía bắc tỉnh Al-Hasakah và phía đông tỉnh Deir Ezzor.

Phái đoàn này xuất hiện ở Syria giữa lúc cả quân đội Mỹ và Nga tiếp tục tăng cường thêm binh sĩ và mở rộng các căn cứ quân sự ở khu vực phía đông Cộng hòa Hồi giáo.

Trong những tuần qua, quân đội Nga – Mỹ còn xảy ra vài cuộc chạm trán ở phía đông Syria, khi hai bên liên tiếp ngáng đường di chuyển của nhau ở tỉnh Al-Hasakah.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-suc-manh-tan-cong-cua-ten-lua-kalibr-nga-o-syria-256351.html