Tình hình Syria: Vũ khí Nga 'ùn ùn' nối đuôi tới Syria

Nga điều tàu chở thêm vũ khí tới Syria; Đại sứ Nga lên tiếng trước tin đồn rạn nứt quan hệ với Tổng thống Assad; Phiến quân động thủ ở Idlib là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Hai tàu vận tải cỡ lớn của Nga chở thêm vũ khí tới Syria

Nhà quan sát quân sự Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik đã cho công bố hình ảnh về hai chiếc tàu vận tải cỡ lớn của Nga di chuyển qua eo biển Bosphorus trên hành trình tới cảng Tartous của Syria vào ngày 16/5.

Theo hãng tin AMN, ông Isik cho biết, hai tàu vận tải của Nga đang chở theo các loại vũ khí như xe tăng và xe bọc thép chở quân tới Syria.

Chú thích ảnh: Tàu LST Saratov 150 của Nga chở vũ khí tới Syria

Chú thích ảnh: Tàu LST Saratov 150 của Nga chở vũ khí tới Syria

Cụ thể, chia sẻ trên Twitter, ông Isik cho hay tàu vận tải cỡ lớn đầu tiên của Nga là LST Saratov 150 thuộc Dự án 1171 của Hạm đội Biển Đen đã di chuyển qua eo biển Bosphorus, khu vực nối Địa Trung Hải với Biển Đen để tới cảng Tartous của Syria.

Cũng trong ngày 16/5, ông Isik cho công bố hình ảnh chiếc tàu vận tải thứ hai là LSTM Novocherkassk 142 thuộc Dự án 775 của Hạm đội Biển Đen hiện trên hành trình tới cảng Tartous.

Hoạt động tăng cường thêm vũ khí của quân đội Nga tới Syria diễn ra trong hai tháng qua, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công và gây thiệt hại nặng nề cũng như phá hủy nhiều xe bọc thép của quân đội Syria tại tỉnh Hama, Idlib và Aleppo.

Các vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra sau khi nhiều binh sĩ nước này thiệt mạng sau một cuộc tấn công ở phía đông tỉnh Idlib của Syria.

Đại sứ Nga phủ nhận Nga – Iran từ bỏ ủng hộ Tổng thống Assad

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Mehr hôm 16/5, đại sứ Nga tại Iran, ông Levan Dzhagaryan đã nói về nhiều chủ đề liên quan tới tình hình Syria bao gồm cả tin đồn Nga – Iran – Thổ Nhĩ Kỳ muốn Tổng thống Bashar Al-Assad từ chức.

Khi được hỏi về tin đồn trên, ông Dzhagaryan cho biết, “Chúng tôi không phải là những quốc gia có thể quyết định tương lai của người dân Syria và Tổng thống Assad. Một lần nữa, tôi muốn xác nhận lại quan điểm này. Tương lai của Tổng thống Assad và đất nước Syria sẽ do người dân Syria quyết định thông qua những cuộc bầu cử minh bạch. Là những quốc gia nước ngoài thân thiện, chúng tôi chỉ muốn giúp người dân Syria khôi phục nền hòa bình và mở đường cho tiến trình chính trị tiếp theo ở Syria”.

Trước câu hỏi vì sao lại xuất hiện tin đồn Nga – Iran – Thổ Nhĩ Kỳ muốn Tổng thống Assad từ chức, đại sứ Nga nhấn mạnh, “những tin đồn như trên thường do các nước thù địch phát tán, họ là những người muốn chống lại sự thành công của Tổng thống Assad. Những quốc gia thù địch đó đang vi phạm luật pháp quốc tế và muốn dùng vũ lực để lật đổ chính quyền hợp pháp thay vì tiến hành một cuộc bầu cử. Nếu như bất cứ chính phủ nào không hợp ý Mỹ và các đồng minh, họ sẽ bị trừng phạt và bị lật đổ theo cách bất hợp pháp”.

Liên quan tới những tin đồn về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không hài lòng với người đồng cấp Syria và xem Tổng thống Assad là người vô ơn bạc nghĩa, đại sứ Dzhagaryan cho biết, không có bất cứ quan chức nào trong chính phủ Nga từng nói như vậy và đây chỉ là ý kiến của những người không phải là quan chức trong chính phủ Nga.

“Không một quan chức chính trị nào nói như thế. Có thể, đây là ý kiến của các cá nhân về tin đồn. Dĩ nhiên, sự tự do ngôn luận luôn được tôn trọng cao tại Nga giống như các nước dân chủ khác. Những người không có vị trí chính trị, họ hoàn toàn có thể bày tỏ quan điểm cá nhân. Nhưng như tôi đã nói, chỉ có những đại diện chính thức của chính phủ Nga, trong chính quyền của Tổng thống Putin và Bộ Ngoại giao Nga mới có thể thông báo về quan điểm chính trị của Nga”, ông Dzhagaryan nói.

“Một lần nữa, tôi muốn nói rằng chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Assad và chính quyền hợp pháp của ông ấy, chúng tôi sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác giữa hai nước”, ông Dzhagaryan nói thêm.

Phiến quân Syria động thủ ở Idlib

Sputnik đưa tin, hôm 16/5, ông Oleg Zhuravlev, người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho hay các tay súng phiến quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) đã triển khai 3 cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Idlib.

“Chúng tôi phát hiên 2 vụ tấn công nhằm vào khu định cư Maaret-Mouhos và 1 vụ tấn công nhằm vào khu vực Dadih của tỉnh Idlib từ phía vị trí hoạt động của tổ chức HTS”, ông Zhuravlev nói.

Cũng theo ông Zhuravlev, chưa có tuyên bố nào liên quan tới việc các nhóm phiến quân Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thực hiện tấn công ở Idlib. Còn hiện tại, quân đội Nga vẫn đang triển khai hoạt động tuần tra ở tỉnh Aleppo và Hasakah.

Các tay súng phiến quân Syria hiện chỉ còn nắm giữ một phần nhỏ diện tích ở tỉnh Idlib.

Trước đó, vào ngày 5/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Idlib. Hai bên đồng thuận thiết lập vùng hành lang an ninh dài 6 km ở phía bắc và phía nam trên tuyến đường cao tốc M-4 hay còn gọi là cao tốc Latakia – Aleppo ở Syria.

Bên cạnh đó, Nga – Thổ còn tiến hành tuần tra chung trên đường cao tốc M-4, khu vực các nhóm phiến quân Syria đang kiểm soát.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-vu-khi-nga-un-un-noi-duoi-toi-syria-64674.html