Tình hình Ukraine: Cơ sở lọc dầu Nga bốc cháy, Kiev 'bắt tay' tập đoàn vũ khí khổng lồ Anh, Moscow cảnh báo London

Sáng 31/5, Nga thông báo về một cơ sở lọc dầu ở tỉnh biên giới miền Nam bị cháy do máy bay không người lái (UAV) tấn công, trong khi Ukraine thông báo hợp tác với tập đoàn lớn của Anh để mở cơ sở sản xuất vũ khí tại quốc gia Đông Âu.

Cơ sở lọc dầu Afipsky ở tình miền Nam Krasnodar Nga. (Nguồn: EPA)

Cơ sở lọc dầu Afipsky ở tình miền Nam Krasnodar Nga. (Nguồn: EPA)

Thống đốc tỉnh miền Nam Krasnodar Veniamin Kondratyev cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Afipsky - chuyên chưng cất dầu mazut - ở Kuban, lý do ban đầu được cho là do bị máy bay không người lái (UAV) tấn công. Đám cháy được khoanh vùng trên diện tích 100 m2.

Trong khi đó, kênh Telegram “Shot” cho biết, một UAV cảm tử rơi xuống khu vực nhà máy lọc dầu Ilsky thuộc tỉnh Krasnodar, vụ tấn công diễn ra vào khoảng 3h00.

Trong khi đó, ngày 30/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang hợp tác với công ty quốc phòng lớn BAE Systems của Anh để thành lập một cơ sở tại chính quốc gia Đông Âu này nhằm sản xuất và sửa chữa vũ khí từ xe tăng đến pháo binh.

Sau cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của BAE, bao gồm cả Giám đốc điều hành Charles Woodburn, Tổng thống Zelensky phát biểu: "Đó thực sự là một nhà sản xuất vũ khí khổng lồ, loại vũ khí mà chúng tôi đang và sẽ tiếp tục cần. Chúng tôi đang làm việc để thiết lập một cơ sở phù hợp ở Ukraine để sản xuất và sửa chữa".

Trước đó cùng ngày, hai bên đã nhất trí xúc tiến việc mở văn phòng BAE tại Ukraine.

Cũng trong ngày 31/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho rằng, trên thực tế, Anh đang phát động một cuộc chiến không tuyên bố nhằm vào Moscow.

Trước đó một ngày, khi bình luận về cuộc tấn công UAV vào Moscow sáng 30/5, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói rằng, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ bên ngoài đất nước để tự vệ.

Bình luận về phát biểu này, ông Medvedev tuyên bố: "Ngày hôm nay, Vương quốc Anh đang hành động như một đồng minh của Ukraine, thông qua việc cung cấp thiết bị và nhân sự, điều đó trên thực tế là đang tiến hành một cuộc chiến tranh không tuyên bố chống lại Nga".

Theo ông Medvedev, "bất kỳ quan chức nào của Vương quốc Anh, cả quân sự và dân sự, những người đang đóng góp cho nỗ lực xung đột, đều có thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp".

(theo TASS, Reuters)

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-co-so-loc-dau-nga-boc-chay-kiev-bat-tay-tap-doan-vu-khi-khong-lo-anh-moscow-canh-bao-london-229149.html