Tình hình Ukraine: Đức nêu quan điểm về việc Moscow cáo buộc Kiev sử dụng 'bom bẩn', Nga không đảm bảo an toàn cho tàu di chuyển ở Biển Đen

Ngày 31/10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiến hành điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc gặp ở Kiev, Ukraine, ngày 14/2/2022. (Nguồn: Reuters)

Trong cuộc điện đàm, ông Scholz khẳng định, Berlin sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev về chính trị, tài chính, nhân đạo và quân sự.

Bên cạnh đó, ông cũng lên án việc Nga pháo kích cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine và gọi những cáo buộc của Moscow đối với Kiev về phát triển “bom bẩn” là vô căn cứ.

Ngoài ra, Thủ tướng Đức cũng nhất trí với Tổng thống Ukraine rằng, việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) kiểm tra 2 cơ sở hạt nhân ở Ukraine theo yêu cầu của Kiev sẽ giải tỏa mọi nghi ngờ về vấn đề này.

Tối cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ dừng việc cho phép các tàu di chuyển trên hành lang an ninh theo “Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen” cho đến khi làm rõ hành động của Ukraine nhằm vào tàu chiến và tàu dân sự ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea.

Bộ trên tuyên bố, không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ phương tiện nào trên hành lang này cho đến khi Kiev ngừng sử dụng nó cho mục đích quân sự.

Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh không rút khỏi, mà đang đình chỉ thỏa thuận.

(theo Reuters)

Hậu Hải

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-duc-neu-quan-diem-ve-viec-moscow-cao-buoc-kiev-su-dung-bom-ban-nga-khong-dam-bao-an-toan-cho-tau-di-chuyen-o-bien-den-204136.html