Tình hình Ukraine: Giao tranh ở miền Nam 'gia tăng mạnh', NATO kêu gọi hỗ trợ Kiev duy trì hệ thống vũ khí hiện có

Ngày 20/1, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, cho biết, giao tranh đã 'gia tăng mạnh' tại khu vực này, nơi tình hình khá trầm lắng trong nhiều tháng.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối tại Zaporizhzhia, Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối tại Zaporizhzhia, Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Trên ứng dụng Telegram, ông Rogov cho hay: "Theo hướng Zaporizhzhia, cường độ các hoạt động quân sự đã gia tăng mạnh".

Liên quan tình hình Ukraine, cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng, các quốc gia ủng hộ Ukraine cần tập trung không chỉ vào việc gửi vũ khí mới tới Kiev, mà cả việc xem xét cung cấp đạn dược cho các hệ thống cũ hơn và giúp duy trì những hệ thống này.

Phát biểu bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng về cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Stoltenberg nêu rõ: "Chúng ta cũng cần nhớ rằng chúng ta không chỉ tập trung vào các nền tảng mới mà còn phải đảm bảo tất cả những nền tảng hiện có đều có thể hoạt động bình thường”.

Trước đó, bên lề Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos ở Thụy Sỹ, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, các nước thành viên tổ chứ này đang xem xét cung cấp vũ khí có hỏa lực mạnh hơn cho Ukraine. NATO dự kiến sẽ cung cấp vũ khí nhiều hơn, hiện đại hơn cho Kiev.

(theo Reuters, AFP)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-giao-tranh-o-mien-nam-gia-tang-manh-nato-keu-goi-ho-tro-kiev-duy-tri-he-thong-vu-khi-hien-co-214094.html